Long An: Biểu dương mẹ đỡ đầu và trẻ mồ côi vượt khó giai đoạn 2021 – 2023

Ngày 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Long An tổ chức họp mặt, biểu dương 100 mẹ đỡ đầu và 100 trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2023.
15:40 | 21/09/2023

Chương trình "mẹ đỡ đầu" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ năm 2021 với mục đích hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch covid-19 và các nguyên nhân khác. Chương trình với nhiều cách thức nhận đỡ đầu khác nhau, các tập thể cá nhân có thể nhận chăm sóc nuôi dưỡng các em tại nhà, chăm sóc tại nơi đang sinh sống hoặc có thể nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc các em thông qua tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương hoặc qua người trực tiếp nuôi dưỡng thay thế,… trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, tôn trọng quy định của pháp luật về quyền trẻ em, đồng thời việc hỗ trợ phải đảm bảo phù hợp với nhu cầu của trẻ, tạo điều kiện để trẻ được chăm sóc nuôi dưỡng trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Quang cảnh buổi họp mặt biểu dương

Quang cảnh buổi họp mặt biểu dương

Với phương châm "ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu", các cấp hội, cán bộ hội gương mẫu đi đầu trong thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu trẻ em mồ côi. Theo số liệu rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.249 trẻ mồ côi, trong đó có 135 trẻ mồ côi do covid-19 và 1.114 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác và có 514/1.249 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là các đối tượng rất cần được hỗ trợ, quan tâm đặc biệt, kịp thời, phù hợp và lâu dài của các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Sau 3 năm phát động chương trình, các cấp hội đã vận động, kết nối 305 "mẹ đỡ đầu" (221 mẹ đỡ đầu trực tiếp và 84 mẹ đỡ đầu gián tiếp) cùng chung tay nhận đỡ đầu cho 409 trẻ mồ côi (135 trẻ mồ côi do covid-19 và 274 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác).

Biểu dương 100 Mẹ đỡ đầu và 100 trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023

Biểu dương 100 Mẹ đỡ đầu và 100 trẻ mồ côi vượt khó tiêu biểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023

Để trẻ cảm nhận được sự yêu thương, san sẻ các "mẹ đỡ đầu" đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đưa trẻ đến trường nhân ngày khai giảng năm học mới; vận động xã hội hóa hỗ trợ tập, sách, dụng cụ học tập, đồng phục, xe đạp; hỗ trợ học phí và tham gia đề nghị giảm học phí cho trẻ; tặng thẻ bảo hiểm y tế; thường xuyên thăm hỏi và tặng trên 2.160 phần quà gồm đường, sữa, nhu yếu phẩm; tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động vui chơi giải trí nhân ngày tết trung thu, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày gia đình Việt Nam,… Vận động và trao 86 sổ tiết kiệm hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt cho 269 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để các trẻ yên tâm đến trường. Tổng kinh phí thực hiện chương trình, hỗ trợ cho trẻ mồ côi do các cấp hội triển khai đến nay là trên 5,9 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai phát biểu tại buổi họp mặt biểu dương

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai phát biểu tại buổi họp mặt biểu dương

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai trân trọng biểu dương các mẹ đỡ đầu đã có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện chương trình; đồng thời mong muốn các mẹ đỡ đầu sẽ tiếp tục tích cực tham gia, hưởng ứng lan tỏa chương trình bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm tiếp tục chăm lo, hỗ trợ trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được đỡ đầu, chăm sóc, không có trẻ em nào bị bỏ lại phía sau và được phát triển toàn diện.

“Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nên rất cần sự lan tỏa, kết nối, vận động, chung tay, góp sức của toàn xã hội, cộng đồng. Thời gian tới, mong rằng chương trình sẽ tiếp tục thu hút được sự quan tâm nhiều hơn nữa của đông đảo các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành cùng tổ chức hội, cán bộ hội viên phụ nữ tiếp sức cho các em có thêm động lực vững vàng vươn lên trên con đường tương lai phía trước” – bà Đặng Thị Ngọc Mai chia sẻ.

Bình An

 
comment Bình luận