Liên quan đến vụ cháu Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phát hiện tử vong trong căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, sáng nay 10/6, Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu vẫn đang tiếp tục điều tra, lấy lời khi nghi phạm Đ.N.H. (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4).
Theo thông tin mới nhất từ báo Người lao động, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khi làm việc H. đã thừa nhận bắt cóc dẫn đến cái chết đau lòng của cháu Đô. Việc bắt cóc cháu Đô được H. thực hiện theo trò chơi game.
Vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin: “Em này bình thường nghiện chơi games, em đưa cháu bé đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng là mình là người có công tìm ra cháu”.
Cũng theo tin từ báo Người lao động, sau khi đưa cháu bé đi, thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm nên H. lo sợ không dám đưa cháu bé về. Chính điều đó đã dẫn đến cái chết thương tâm của cháu Đô.

Chân dung cháu Đô - nạn nhân của kẻ nghiện game
Như đã thông tin trước đó, ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình anh Hồ Văn Tụ về việc con trai anh là cháu Đô mất tích, cơ quan chức năng đã vào cuộc phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Đồng thời rà soát những người đã tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân.
Qua điều tra, Công an phát hiện H. là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Trước đó, khi trình báo Công an, anh Tụ cũng cho biết, con trai xin sang hàng xóm chơi, qua xác minh nhà hàng xóm là nhà H..
Còn theo cô giáo chủ nhiệm của H., sau khi nghe tin về vụ việc cháu Đô mất tích thì có tìm hiểu và theo dõi. Theo cô giáo, thời điểm cháu mất tích và gia đình tiết lộ cháu sang nhà H. chơi thì cơ quan chức năng đã mời H. lên trụ sở làm việc.
Sau khi Đô mất tích, H. vẫn đến trường đi học bình thường. Nhưng biết H. là người gặp cháu Đô cuối cùng nên cô giáo đã gọi ra nói chuyện. Khi cô nhắc đến cháu Đô. H. đã bật khóc. Tuy nhiên, H. khẳng định không liên quan đến việc Đô mất tích và sau đó không biết tức gì về cháu Đô.
Như đã đưa tin, thi thể cháu Đô được cơ quan chức năng và gia đình tìm thấy vào chiều ngày 9/6 tại một căn nhà hoang trong rừng cách nhà nạn nhân khoảng 10km. Ngay thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân, một lãnh đạo địa phương cho biết, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi phạm, đó là học sinh lớp 11. Cuối cùng danh tính kẻ này được xác định là H.
Trước đó, anh Tụ đến Công an trình báo việc con trai bị mất tích. Theo đơn trình báo, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi nhưng mãi đến chiều không thấy con về, gọi vọng tìm kiếm không thấy hồi đáp nên gia đình nghi ngờ có điều chẳng lành.
Gia đình anh Tụ đã huy động họ hàng, bà con lối xóm tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Khi sang xin sang nhà hàng xóm chơi, cháu Đô có màu áo đỏ, quần vàng. Cháu Đô cao khoảng 1m15, nặng 16kg, tóc ngắn, khuôn mặt khôi ngô.
Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu