Liên quan đến vụ vụ tranh chấp căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM, tối 1/10, Công an quận 1 đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với phó chánh án TAND quận 4 Nguyễn Hải Nam và giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh Lâm Hoàng Tùng về tội Xâm phạm chỗ ở người khác. Trước đó, 2 đối tượng này đã bị “tố” về hành vi bắt trẻ em gây xôn xao trên mạng xã hội vào chiều ngày 19/9.
Đến ngày 2/10 theo tin từ Dân Việt, Công an Quận 1 đã mời thêm các đối tượng liên quan đến hành vi hủy hoại gây hư hỏng và lấp cắp tài sản tại nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm đến trụ sở để làm việc sau khi nhận được đơn trình báo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (chủ nhà) về việc có khoảng 10 đối tượng đã xâm nhập chiếm giữ căn nhà nhiều ngày. Bà Thảo cho rằng, các đối tượng này xâm nhập theo chỉ đạo của ông Nam và ông Tùng.

Nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm
Tại cơ quan Công an, ông Tùng khai đã cùng mua nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với bà Chi nhưng để bà này đứng tên. Khi ngôi nhà đang xây dựng thì bà Chi bán lại cho bà Thảo. Trong quá trình xây dựng bà Thảo xây sai phép nên bị xử phạt hành chính, yêu cầu khắc phục. Theo ông Tùng, bà Thảo không hợp tác với cơ quan chức năng bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp căn nhà. Ông Tùng khai đã nhiều lần gửi thông báo đến cho biết sẽ lấy lại nhà để khác phục.
Sự việc chiều ngày 19/9, ông Tùng khai rằng, thuê công ty bảo vệ và văn phòng Thừa phát lại quận 1 để lập vi bằng căn nhà và tiếp quản nó. Còn việc bị “tố” có hành vi “cướp” 3 đứa trẻ ông tùng khẳng định là không đúng. Ông này quanh co rằng, bế những đứa trẻ ra xe taxi để tìm bà Thảo giao lại.

Ông Nguyễn Hải Nam nghe quyết định khởi tố
Về phần mình, phó chánh án Nguyễn Hải Nam khai, đã thuê từ ông Tùng 1 căn phòng trong nhà. Chiều 19/9 ông Tùng gọi đến xem và nhận phòng. Còn về việc bị tố “cướp” trẻ em, ông Nam cũng quanh co cho rằng, do thấy ồn ào, một số người bế trẻ em đang khó và giăng co nhau nên ông tiếp cận bế 1 bé trên tay người phụ nữ và đặt vào chiếc nôi phía trước cửa nhà.
Tuy nhiên, dù hai người này có khai như nào đi chăng nữa thì Công an vẫn đủ bằng chứng để xác định cả hai đóng vai trò chủ mưu trong vụ án.
Như Sức khỏe cộng đồng đưa tin, ngày 10/10/2017, bà Thảo lập hợp đồng với bà Hoàng Trọng Anh Chi (37 tuổi, ngụ tại quận 1) để mua lại căn nhà số 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm với giá 25 tỷ đồng. Bà Chi đứng tên chủ sở hữu căn nhà, giấy tờ đang thế chấp ở ngân hàng và căn nhà đang thi công xây dựng.

Bà Thảo làm đơn tố cáo các đối tượng xâm phạm nhà dân trái phép
Trong tháng 11/2017, bà Thảo đã 2 lần đặt cọc cho bà Chi với số tiền 7 tỷ và nhận căn nhà đang xây dựng. Hai bên cam kết sau khi bà Chi giải thế chấp ngân hàng sẽ làm thủ tục chuyển giao quyền sở hữu.
Đến tháng 3/2019, gia đình bà Thảo chuyển về sinh sống có sự đồng ý của bà Chi nhưng ông Nam và Tùng lại có hành vi đến xâm phạm chỗ ở của bà Thảo. Hành vi này đã được Công an điều tra và xác nhận. Sau đó, Công an đã tiến hành khám nghiệm căn nhà để phục vụ điều tra.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/02/loi-khai-kho-nuot-cua-pho-chanh-an-quan-4-trong-vu-xam-pham-cho-o-cua-nguoi-khac_02102019211510.mp4[/presscloud]
Bà Thảo chất vấn ông Nguyễn Hải Nam về việc bế con mình
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu