Cảnh sát hạt Esse cho biết, thời điểm phát hiện 39 thi thể trong xe container, nhiều nạn nhân chỉ mặc rất ít quần áo hay thậm chí là khỏa thân. Các nhà khoa học lý giải khi thân nhiệt hạ thấp nghiêm trọng, con người sẽ có nhiều hành vi kỳ quái như tự lột quần áo hay đào hang, trước khi bị mất ý thức.
Theo trang tin Live Science, khi thân nhiệt hạ thấp xuống dưới mức 35 độ C, cơ thể người bắt đầu gặp khó khăn về cử động, di chuyển như hành vi chậm chạp hay té ngã, mất kiểm soát phương hướng, chậm nói... Dần dần nhịp tim và hô hấp cũng giảm xuống tới mức nguy hiểm, thậm chí mất mạng. Tuy nhiên, trước khi mất hoàn toàn ý thức, nạn nhân thường có xu hướng làm những hành vi kỳ quái như tự "đào hang" hay cởi bỏ quần áo.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/26/Cảnh sát Bỉ truy tìm tài xế thứ 2 chở 39 nạn nhân tới Anh - Thế giới - ZING.VN_26102019211003.mp4[/presscloud]
Cảnh sát Anh kêu gọi những người di dân bất hợp pháp cung cấp thông tin.
Những ai đã từng xem bộ phim Everest năm 2015 chắc chắn không quên nhân vật Andy bị mắc kẹt trên đỉnh núi lạnh giá, trước khi chết rét anh này tự cởi hết quần áo của mình ra. Thực tế rất nhiều vụ nạn nhân bị mắc kẹt trên đỉnh núi hay những nơi giá rét được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Khoa học ghi nhận đây là hiện tượng Hypothermia Undressing (tạm dịch: lột quần áo khi hạ thân nhiệt). Có hai giả thuyết khoa học lý giải về hiện tượng ngược đời này.

Nạn nhân trước khi chết rét có hiện tượng lột đồ.
Giả thuyết thứ nhất, hành vi này là hệ quả của chứng co thắt mạch ngoại biên. Thông thường, khi cơ thể bị lạnh các mạch máu tự động co lạnh để hạn chế sự tỏa nhiệt ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi cơ thể bị lạnh tới mức không thể chịu đựng được, mạch máu co lại ở ngưỡng quá tải và thất bại, các cơ sẽ giãn nở như ban đầu khiến máu ấm chảy ra từ trung tâm cơ thể đến tứ chi.
Hiện tượng này dẫn đến cơn nóng đột ngột khiến những nạn nhân vốn đã mất phương hướng cảm thấy như họ đang bị đốt cháy, dẫn tới hành vi lột bỏ quần áo. Sau đó, nạn nhân tử vong vì mất thân nhiệt.
Giả thuyết thứ hai, các nhà khoa học lý giải liên quan đến rối loạn chức năng của vùng đồi dưới não - chính là trung tâm điều hòa thân nhiệt. Khi thân nhiệt hạ xuống quá thấp, khu vực đồi dưới sẽ gửi đi một tín hiệu sai lầm chết người đến toàn bộ cơ thể rằng cơ thể đang rất nóng nhưng thực tế không phải vậy. Cho đến nay tất cả chỉ là giả thuyết.

Các nạn nhân được giấu trong xe đông lạnh để loại bỏ camera tầm nhiệt.
Ngoài tự lột bỏ quần áo, nạn nhân chết rét còn có nhiều hành vi bất thường như tự vùi mình xuống nền tuyết (đào hang) hoặc chui vào những nơi hẹp như gầm ô tô, trong các khe đá nhỏ. Nhiều trường hợp chết trong nhà được tìm thấy trong tình trạng trốn sau tủ quần áo, dưới hộc bàn...
Hành vi này của con người giống phần lớn các loài động vật có máu nóng trong kỳ ngủ đông sẽ tự đào hoặc chôn mình vào một cái hang nhỏ để trú ẩn suốt mùa đông. Hang động nhỏ hẹp giúp ơ thể động vật hạn chế mất nhiệt.
Trong một nghiên cứu đăng trên Legal Medicine năm 1995, các nhà nghiên cứu Đức miêu tả nạn nhân chết cóng thường trong tư thể hiện cơ chế tự vệ cuối cùng như là nằm dưới giường ngủ, sau tủ quần áo, trong tủ. Lý giải ban đầu cho rằng, quá trình tự động của thân não, diễn ra trong giai đoạn cuối của quá trình hạ thân nhiệt khiến con người có những hành vi nguyên thủy gần giống với đào hang để bảo vệ cơ thể khỏi sự mất nhiệt.
Hành vi đào hang lần cuối và nghịch lý tự cởi quần áo đã khiến nhiều nạn nhân chết cóng bị hiểu lầm là án mạng. Nhưng trong quá trình điều tra, cảnh sát không thể tìm thấy dấu vết nào của hành vi tấn công tình dục hay giết người.
Xem thêm: Nhiều gia đình thông báo con mất tích sau vụ container ở Anh: Hy vọng vẫn còn nhưng bàn thờ đã lập
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu