Trong các loại rau và gia vị trong nhà bếp, không thể không hể đến các loại thực phẩm thuộc họ allium, chẳng hạn như tỏi, tỏi tây, hành, hành tây, hẹ và hành lá. Họ allium vốn được nhiều người biết đến với đặc tính chống ung thư. Cho đến tận ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn tìm hiểu về lợi ích sức khỏe của chế độ ăn uống giàu các siêu thực phẩm này.
Mới đây, trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư lâm sàng châu Á-Thái Bình Dương, các nhà nghiên cứu đến từ Trung Quốc đã thực hiện một nghiên cứu kiểm soát trường hợp để điều tra tác động của việc ăn nhóm thực vật allium đối với nguy cơ ung thư đại trực tràng. Họ phát hiện, chế độ ăn uống nhiều loại allium có thể ngăn ngừa ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ.

Họ allium vốn được nhiều người biết đến với đặc tính chống ung thư.
Tiêu thụ thực phẩm họ allium giảm đáng kể nguy cơ ung thư đại trực tràng
Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới. Tại Trung Quốc, các trường hợp ung thư đại trực tràng tăng liên tục mỗi năm, mặc dù số trường hợp được báo cáo vẫn còn thấp hơn so với các trường hợp ở châu Âu và châu Mỹ.
Các nhà nghiên cứu lưu ý, người châu Á di cư sang các nước phương Tây có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn, cho thấy các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống và lối sống có thể đóng vai trò trong sự phát triển của loại ung thư này.
Nhiều nghiên cứu về ung thư đại trực tràng và đặc tính chống ung thư của allium liên quan đến dân số châu Âu hoặc châu Mỹ. Ở Trung Quốc, nghiên cứu về tác động của việc tiêu thụ allium trong phòng chống ung thư cho đến nay đã cho ra kết quả khác nhau.

Hành, tỏi, hẹ... đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe.
Điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu Trung Quốc tiến hành một nghiên cứu kiểm soát ở ba bệnh viện khác nhau ở đông bắc Trung Quốc từ 6/2009 đến 11/2011. Họ đã tuyển dụng 833 bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng và 833 người khỏe mạnh cùng tuổi, cùng giới tính, sống cùng một người địa điểm. Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn từng người tham gia và lưu ý thói quen ăn kiêng của họ bằng cách sử dụng bảng câu hỏi thực phẩm được xác nhận.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ thực phẩm họ allium làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ, bất kể vị trí của khối u trong ruột kết. Để có hiệu quả cao nhất, các nhà nghiên cứu tính toán tổng lượng 16 kg thực vật allium để tiêu thụ mỗi năm là cần thiết.
Họ cũng lưu ý, những phát hiện này phù hợp với những nghiên cứu liên quan đến dân số Nam Âu, phân tích tổng hợp dựa trên nhiều quốc gia và một nghiên cứu được thực hiện tại Quảng Châu, Trung Quốc. Mặt khác, dữ liệu của họ không phù hợp với kết quả của các nghiên cứu đoàn hệ liên quan đến dân số Mỹ, Hà Lan và Thượng Hải-Trung Quốc.
Theo các nhà nghiên cứu, sự khác biệt có thể là do một số yếu tố như cách nấu và dùng gia vị/rau thay đổi theo từng vùng, quá trình này làm thay đổi đáng kể thành phần hóa học của rau.
Về các loại thực phẩm họ allium, các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn tỏi có tỉ lệ nghịch với nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư trực tràng, trong khi hành tây, tỏi tây và hành lá còn tỉ lệ nghịch với cả nguy cơ ung thư ruột kết.
Về các loại thực phẩm họ allium, các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn tỏi có tỉ lệ nghịch với nguy cơ ung thư đại tràng và ung thư trực tràng, trong khi hành tây, tỏi tây và hành lá còn tỉ lệ nghịch với cả nguy cơ ung thư ruột kết.
Tiến sĩ Zhi Li, một trong những tác giả của nghiên cứu, nhận xét: Nghiên cứu của họ cho thấy rõ một xu hướng: Lượng rau allium càng nhiều thì khả năng bảo vệ càng tốt. Tiến sĩ Li tin rằng, mặc dù chỉ ăn hành, tỏi, hẹ... không đủ để ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, thế nhưng việc kết hợp chế độ ăn giàu các loại rau này với lối sống lành mạnh có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/10/Điều Gì Xảy Ra NẾU Bạn Ăn Tỏi Mỗi Ngày_10122019151020.mp4[/presscloud]
Điều Gì Xảy Ra NẾU Bạn Ăn Tỏi Mỗi Ngày. Nguồn: Frank Viki.
Thùy Nguyễn (Theo Foodnews)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu