[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/19/xe-cap-cuu-bv-cho-ray-do-chat-thai_19102019165214.mp4[/presscloud]
Video ghi lại hình ảnh nhân viên bệnh viện Chợ Rẫy bị nghi ngờ đổ chất thải xuống kênh
Ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ngắn với tiêu đề "họ đang xử lý chất thải bệnh viện trên sông". Clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe cấp cứu mang biển kiểm soát 50M.001.XX đỗ sát lề đường Võ Văn Kiệt (Q.5), cạnh kênh Tàu Hủ.
Xe dừng đỗ vài phút, tài xế mở cửa sau và 5 người mặc áo xanh bước xuống, thay phiên nhau khiêng những chiếc thùng nhựa lớn màu trắng đổ xuống kênh. Được biết, đây là xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Ảnh cắt từ clip
Qua theo dõi trong clip, trên xe có 3 xô nhựa màu trắng và 1 xô nhựa màu vàng. Bên trong xô chứa lỏng chưa xác định và được những người này đổ hết xuống kênh.
Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người dân dấy lên nghi vấn nhân viên y tế bệnh viện này đem chất thải y tế đổ xuống kênh Tàu Hũ.

Ảnh cắt từ clip
Ngày 19/10, xác nhận với Báo Tuổi trẻ, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phủ nhận thông tin chở chất thải y tế đổ xuống kênh. Vị này giải thích, hình ảnh trong clip là nhân viên y tế cua bệnh viện đang thả cá phóng sinh xuống kênh. Trong khuôn viên bệnh viện đang có 4-5 hồ chứa nước lớn (giếng trời). Người bệnh, thân nhân bệnh nhân đến điều trị thường xuyên mua cá thả phóng sinh để cầu nguyện.
Đến nay, lượng cá tăng lên và lớn nhanh với mật độ dày đặc, do đó bệnh viện buộc phải xử lý bằng cách vớt lên mang ra hồ để thả xuống kênh.
Vị đại diện bệnh viện cho biết: "Cá trong hồ có đủ loại cá lóc, cá rô, cá chép... Do mật độ cá quá đặc, nếu không mang thả ra sông thì cá sẽ chết. Do đó chúng tôi cho nhân viên tranh thủ ngày cuối tuần khẩn trương mang thả giúp cá còn có cơ hội sống sót. Mong rằng người dân, cộng đồng mạng chia sẻ". Được biết, đây là lần thứ 2 bệnh viện phải vớt cá để thả xuống kênh, mỗi lần khoảng trên 200kg.
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu