Ngày 26/7, Bộ Y tế đã công bố ca bệnh Covid-19 thứ 419 tại Việt Nam. Đây là ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng. Вệɴʜ ɴʜâɴ là nam, 17 tuổi và sinh sống tại TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cũng đã công bố lịch sử di chuyển, dịch tễ của вệпʜ пʜâп 419.
– Từ ngày 14/7 đến 17/7, вệпʜ пʜâп đi xe khách T.H từ TP Quảng Ngãi đến Bệnh viện Cʜấɴ ᴛʜươɴɡ chỉnh hình Đà Nẵng để chăm anh trai bị bệnh. Trong khoảng thời gian này, вệпʜ пʜâп không đi đâu ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
– Chiều 17/7, вệпʜ пʜâп về Quảng Ngãi trên xe T.H. Xe trung chuyển đón вệпʜ пʜâп có ghé Bệnh viện C Đà Nẵng để đón hai quân nhân và hai vợ chồng người dân. Sau đó, tất cả số người này được chuyển sang xe lớn cùng 20 người khác và bắt đầu chạy về Quảng Ngãi. Trên đường đi, xe có dừng để khách xuống ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, khu vực cầu Trà Khúc, đường xuống xã Nghĩa Dõng, Nghĩa Dũng và đường Hoàng Hoa Thám (TP Quảng Ngãi)
– Từ ngày 17/7 đến 19/7, вệпʜ пʜâп ở nhà không đi đâu, có tiếp xúc gần với mẹ, chị ruột và cháu của вệпʜ пʜâп.
– Đến ngày 20/7, вệпʜ пʜâп tiếp tục ra lại Bệnh viện Cʜấɴ ᴛʜươɴɡ chỉnh hình Đà Nẵng bằng xe T.H. Trên xe có khoảng 10-15 người. Đến ngày 22-7, вệпʜ пʜâп về lại Quảng Ngãi.
– Tối 20-7, khi ở Đà Nẵng, вệпʜ пʜâп bắt đầu có biểu hiện sốt, dùng ᴛʜυṓc hạ sốt thì có tác dụng nhưng bị sốt lại khi ᴛʜυṓc hết hiệu lực.

– Đến 14h30 ngày 24/7, вệпʜ пʜâп đến Bệnh viện Đa khoa TP Quảng Ngãi khám với triệu chứng bị sốt và ho.
Tại đây, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện phát hiện вệпʜ пʜâп có yếu tố dịch tễ nên đã đưa vào khu vực cách ly và báo cho Trung tâm Kiểm soát bệпʜ ᴛậᴛ tỉnh Quảng Ngãi đến lấy mẫu xét nghiệm vào lúc 16h ngày 24/7. Kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thông báo вệпʜ пʜâп dương tính với COVID-19 vào sáng 26/7.
Trong chiều 26/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức cuộc họp khẩn để lên phương án phòng chống Covid-19.

Cuộc họp khẩn của UBND tỉnh Quảng Ngãi chiều 26/7
Ban phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xác định được 127 người là F1 của вệпʜ пʜâп 419, có tiếp xúc gần. Các trường hợp này hiện đang được theo dõi sức khoẻ chặt chẽ.
Tuy nhiên, Ban chỉ đạo cho biết trong quá trình truy vết вệпʜ пʜâп 419 đã gặp sự cản trở từ nhà xe T.H. Nhà xe này dù nhiều lần chở вệпʜ пʜâп Covid-19 thứ 419 nhưng từ chối cung cấp thông tin các hành khách đi cùng các chuyến xe. Nhà xe này còn cho rằng không chở вệпʜ пʜâп ra Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Tăng Bính, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã yêu cầu các cơ quan chức năng có phương án xử lý nhà xe T.H, Ngoài ra, ông Bình đồng ý việc kích hoạt lại chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh.

Thông tin được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cung cấp, những người không tuân thủ 13 quy định về phòng chống Covid-19 sau đây sẽ bị phạt tiền, tối đa lên tới 20 triệu đồng, hoặc bị xử lý hình sự.
1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 300.000 đồng.
2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt tối đa đến 7.000.000 đồng.
3. Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh COVID-19 bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng
4. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.
5. Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 20.000.000 đồng đối với tổ chức.

6. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sάᴛ, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng.
7. Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, c. ư ỡ n g ch. ế cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác.
8. Hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, c. ư ỡ n g ch. ế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.
9. Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự.

10. Người nào đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền tối đa đến 15 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.
11. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thì bị xử lý theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.
12. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ…) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo điều 295 Bộ luật Hình sự.
13. Người có hành vi lợi dụɴg sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để mua vét hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thì bị xử lý theo quy định tại điều 196 Bộ luật Hình sự.
Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu dừng ngay các hoạt động bar, vũ trường, massage, nghiêm cấm khách du lịch ra đảo Lý Sơn trong thời điểm này.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu