Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân thứ 4 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Bệnh nhân thứ 4 nhiễm COVID-19 tại Hà Nội là nữ, ở huyện Phúc Thọ. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình về.

Theo bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam tiếp tục ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, Hà Nội có thêm 1 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số người mắc bệnh trên địa bàn lên 4 người.

Ca thứ 4 mắc COVID-19 ở Hà Nội là bệnh nhân 752 (BN752), nữ 30 tuổi, ở Phúc Thọ, Hà Nội, từng du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7 cùng gia đình. Lịch trình di chuyển cụ thể của BN752 như sau:

Từ 24-27/7, bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình (gồm 7 người). Tại đây, gia đình bệnh nhân lưu trú tại khách sạn số 13-17 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Thời gian ở đây, bệnh nhân có đi tắm biển ở Mỹ Khê và đi chơi ở Chùa Linh Ứng (25/7) và ra Hội An (25/7), sau đó đi Bà Nà Hill (ngày 26/7).
 
Lịch trình di chuyển của BN752 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội
Ảnh minh họa.

Đến 26/7, khi biết tin Đà Nẵng ghi nhận bệnh nhân COVID-19 mới, gia đình BN752 đã đi taxi về khách sạn. Đến 2h30 ngày 27/7, bệnh nhân cùng gia đình đi trên chuyến bay VN7282, số ghế 28D tới sân bay Nội Bài rồi đi taxi về nhà ở huyện Phúc Thọ.

Từ 27/7, bệnh nhân và gia đình đều tự cách ly tại nhà. Đến 1/8, kết quả xét nghiệm nhanh ở xã của bệnh nhân cho kết quả âm tính.

Ngày 2/8, bệnh nhân bắt đầu ho, sốt nhẹ từ 5/8 và tự điều trị tại nhà.

Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm; kết quả ngày 7/8 cho thấy dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.
 
Lịch trình di chuyển của BN752 nhiễm COVID-19 ở Hà Nội
Ảnh minh họa. 

Tờ Tiền Phong dẫn lại thông tin từ CDC Hà Nội cho biết, đơn vị đã thông báo cho Trung tâm Y tế Phúc Thọ tiến hành điều tra các địa điểm liên quan và điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với BN752. Kết quả sơ bộ đã ghi nhận 8 trường hợp F1 và lấy mẫu xét nghiệm.


Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ