Đại diện người dân địa phương Bà Thạch Thị Tốt, người dân tộc Khmer vui vẽ kể: “Bà con mừng lắm vì từ nay không phải rơi vào tình trạng qua sông phải lụy đò, học sinh đến lớp dễ dàng, nhanh chóng, nông dân mua bán giao dịch hàng nông sản thuận lợi không còn lo cảnh bị ép giá từ thương lái như trước đây. Chuyện đi lại, sinh hoạt lẫn nhau cũng tiện lợi lắm. Bà con rất mừng và cám ơn Nhà nước rất nhiều”.
Xã Lương Nghĩa là một địa bàn vùng sâu và xa được tách ra từ xã Lương Tâm (huyện Long Mỹ) trước đây; đa phần người dân sinh sống bằng nghề nông. Điều đáng nói đây là đơn vị có cơ sở hạ tầng rất thấp kém, cụ thế là còn khá nhiều những cây cầu tạm bợ, xuống cấp, nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người lưu hành. Cạnh đó nhiều điểm lưu thông đông đúc, quan trọng để phát triển kinh tế nhưng chưa được xây dựng cầu kiên cố khiến đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ấp 10 và ấp 11 nói riêng, các địa bàn lân cận khác đã khó lại càng thêm khó.


Lãnh đạo Cục Thi hành án Hậu Giang cùng các Lãnh đạo địa phương cà các mạnh thường quân dự lễ khánh thành hai cây cầu.
Trước tình hình trên được sư vận động của cán bộ lãnh đạo, công nhân viên chức, Thi hành án dân sự Cục TP. HCM, Cục công tác phía Nam Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang, và các đồng nghiệp cơ quan Cục Thi hành án Hậu Giang, lớp thương mại 23A Đại Học Luật TP. HCM và các bạn bè gần xa, các tấm lòng vàng của các mạnh thường quân trong và ngoài huyện đã chung tay góp sức xây dựng hai chiếc cầu mới bắc qua kênh 8 Xuông và cây cầu kênh Hai Tọp (tọa lạc tại ấp 10 và ấp 11 xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) với kinh phí xây dựng hai chiếc cầu là 387.000.000 đồng. Thời gian thi công từ tháng 11 đến ngày 12/1/2020 thời gian gần 3 tháng thi công đúng như dự kiến, đã hoàn thành đáp ứng được nguyện vọng của người dân bản xứ.

Điều đáng phấn khởi là trong quá trình xây dựng cầu, đơn vị thi công đã được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ rất cao để tiến độ hoàn thành đúng thời gian quy định và đạt chất lượng kỹ thuật cao.
Có mặt trong ngày khánh thành cầu kênh 8 Xuông và cầu kênh Hai Tọp, em Nguyễn Quốc Bảo, học sinh trường THCS Lương Nghĩa không giấu được niềm vui. Em nói: “Con và các bạn quá vui mừng vì từ nay không còn phải chờ đợi đò qua sông vừa nguy hiểm vừa trễ giờ đến lớp nữa. Chúng con quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng các cô chú đã tạo được cây cầu này cho chúng con tới trường”.

Phát biểu tri ân những mạnh thường quân đã làm nên cây cầu tình nghĩa này, ông Trần Quốc Tuấn, chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa xúc động nói: "Đây là công trình đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, cụ thể là phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ xã, huyện, tỉnh tiến đến Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới. Cạnh đó cầu kênh 8 Xuông và cầu kênh Hai Tọp đưa vào sử dụng sẽ góp phần rất lớn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng đối với một xã vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn như xã Lương Nghĩa. Chúng tôi cùng nhân dân địa phương sẽ ra sức bảo quản giữ gìn, phát huy hiệu quả cây cầu nhân ái nầy cùng với việc duy tu, bảo quản thật tốt công trình.
Chúng tôi đã bắt gặp từng đoàn người nối nhau qua cây cầu mới to rộng, khang trang trong nụ cười hạnh phúc bởi mơ ước tự bao đời nay dã thành hiện thực. Và càng có ý nghĩa hơn khi cầu 8 Xuông và cầu Hai Tọp hoàn thành đúng vào thời điểm xuân về, tết đến".
Trần Tú







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu