Lễ hội Halloween năm 2019 sẽ rơi vào thứ Năm ngày 31/10, đây là sự kiện được đông đảo các bạn trẻ đón chờ. Trong những ngày này, những truyền thuyết về Halloween thú vị cũng được nhắc đến, là một người trẻ, rất có thể bạn sẽ hứng thú khi biết thêm thông tin về ngày lễ này.
Truyền thuyết lễ hội Halloween bắt nguồn từ đất nước Ireland. Người dân Ireland cổ đại thường xem ngày 31/10 là ngày cuối cùng của năm cũ và ngày 1/11 chính là ngày đầu của năm mới. Hai ngày đó là ngày mà âm dương giao hòa, các linh hồn được phép quay trở lại, ghé thăm trần gian.

Theo truyền thuyết, người dân tin rằng những linh hồn này sẽ tìm cách nhập vào cơ thể người sống để có thể tái sinh. Nhằm ngăn chặn cho điều đó xảy ra, vào đêm 31/10, ngày âm hồn trở về, họ sẽ dập tắt các đống lửa trong nhà, treo những hình thù kỳ dị và hóa trang thành mặt quỷ, diễu hành qua các con phố và khua chiêng, gõ trống để xua đuổi tà ma. Đó là truyền thuyết nhất được kể.
Còn truyền thuyết thứ hai, kể về một chàng trai xấu xa, nổi tiếng keo kiệt, bủn xỉn tên Jack ở đất nước Ireland thuở xưa. Vì bản tính keo kiệt, anh ta không chịu giao tiếp, tiếp xúc với mọi người xung quanh vì sợ người ngoài nhòm ngó đến tài sản của mình. Người duy nhất mà anh chàng này kết thân chỉ là một con quỷ trông coi địa ngục. Cả hai tên thường ra ngoài trêu đùa với nhau vào những đêm trăng thanh, gió mát.

Có lần, người bạn quỷ đang đi quấy nhiễu, phá phách làng xóm thì bị các pháp sư bắt được và giam giữ. Nhờ Jack giải cứu, con quỷ mới thoát nạn. Nhớ ơn bạn, con quỷ hứa sẽ không bắt linh hồn của Jack xuống địa ngục.
Và sau khi Jack chết, thực hiện lời hứa, quỷ không bắt anh ta xuống địa ngục tuy nhiên, vì những điều xấu mà Jack đã làm, linh hồn anh cũng không được thiên đàng chấp nhận. Thấy Jack lang thang cô khổ trên thế gian lạnh lẽo, tội nghiệp, quỷ ta lấy một quả bí ngô, moi hết ruột và cho ít than hồng vào, đồng thời khoét vài cái lỗ với mục đích sưởi ấm cho linh hồn Jack ở bên trong. Đến đây, chắc hẳn bạn đọc đã có thể lý giải được, vì sao bí ngô lại xuất hiện trong lễ hội Halloween.
Từ năm 1840, lễ hội Halloween theo chân người Ireland du nhập vào đất Mỹ. Lúc đầu, nó chỉ diễn ở các nông trang, nhưng ngày nay cũng giống như nhiều quốc gia khác Halloween đã trở thành một ngày lễ chung cho tất cả mọi người, nhất là đối với giới trẻ.
Lễ hội Halloween nổi tiếng với trò chơi "Trick or treat" (nghĩa là: Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi). Trò chơi này dành cho trẻ em, chúng sẽ hóa thân thành hình dạng ma quỷ, cầm đèn lồng quả bí ngô đi đến gõ cửa các nhà hàng xóm, láng giềng và nói "Trick or treat". "Trick" có nghĩa là đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm, còn "Treat" là tiếp đón, đối xử tử tế, tiếp đãi. Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc “trick” nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).

Không chỉ là là dịp vui chơi mà lễ hội Halloween còn chứa đựng nhiều điều bài học mang tính giáo dục. Từ câu chuện của chàng Jack, nhân gian khuyên nhủ con người sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt và cần có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn. Tuy giáo dục không nên chơi với ma quỷ, vì nó đại diện cho kẻ xấu nhưng bên cạnh đó cũng ghi nhận đạo lý "ân đền, oán trả" và "giữ lời hứa" của nó.
Qua truyền thuyết, người ta sẽ rút ra bài học về sự gaio tiếp, cách đối nhân xử thế. Sống làm điều tốt sẽ nhận lại quả ngọt, điều xấu mãi mãi sẽ chịu hậu quả.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/23/Khám Phá Sự Thật Về Thế Giới Phù Thủy Và Lễ Hội Halloween_23102019112601.mp4[/presscloud]
Khám Phá Sự Thật Về Thế Giới Phù Thủy Và Lễ Hội Halloween- Top 10 thú vị
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu