Lê Giang là một trong những nữ nghệ sĩ Việt không ngại công khai chuyện dao kéo. Cô cho biết dù có lúc "nghiện" nhưng bản thân vẫn biết điểm dừng. "Trên cơ thể mình, tôi sửa mũi nhiều nhất là 10 lần, mắt tôi sửa 1 lần, cằm sửa 2 lần, lấy cả xương sụn tai đắp vào mũi. Tôi đặt miếng sụn nhân tạo trong cằm"- nữ diễn viên cho hay.

Lê Giang trước và sau khi PTTM
Trong bộ phim đình đám Bố Già do Trấn Thành đầu tư sản xuất, Lê Giang được ưu ái chọn mặt gửi vàng vào vai Cẩm Lệ - một người phụ nữ ở xóm nghèo. Tuy nhiên có nhiều ý kiến cho rằng gương mặt của cô đã sửa quá nhiều dẫn đến việc biểu cảm bị đơ, cứng.

Trước những lời bàn tán trên, Lê Giang đã khẳng định:
"Tôi bị một cái là không ăn hình nên nhiều người bảo Lê Giang ở ngoài xinh hơn trong phim. Khán giả nghĩ Lê Giang sửa mặt hư nhưng mọi người hãy cứ xem từng phim Lê Giang đóng đi, sẽ nhận ra rằng tôi đóng nhân vật nào ra nhân vật đó, nét diễn giàu hay khổ đều ra hết. Quý vị đừng quan tâm mặt mũi mà hãy nhìn diễn xuất của Lê Giang. Tôi tin rằng nhân vật nào mình cũng sẽ diễn tốt.
Các đạo diễn đều biết Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ, nếu họ thấy tôi bị đơ thì chắc chắn sẽ không chọn. Phim điện ảnh thường lấy từng góc mặt nên khán giả có thể nhận ra những nét không tự nhiên của tôi. Thế nhưng, việc diễn xuất và phẫu thuật thẩm mỹ không liên quan đến nhau nên không thể nói diễn đơ vì phẫu thuật thẩm mỹ được. Diễn là do năng lực còn phẫu thuật là giúp mình xinh đẹp hơn mà thôi".

Nữ nghệ sĩ cũng bộc bạch chuyện cô được Trấn Thành ưu ái hơn là hoàn toàn không đúng. "Trấn Thành cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của tôi. Lê Giang đã đi diễn 35 năm, có vai gì không làm được đâu và luôn lấy cảm xúc rất nhanh khi diễn. Trấn Thành rất yêu nghệ thuật và luôn muốn những người bên cạnh cậu ấy phải diễn thật giỏi trong khi tôi làm đúng những gì cậu ấy yêu cầu" - Lê Giang trải lòng.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu