Đường dây này hoạt động tinh vi, có tổ chức chặt chẽ, sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội. Thông qua mạng xã hội, các đối tượng đã lôi kéo nhiều phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn tham gia mang thai hộ với mức thù lao từ 300 - 400 triệu đồng/ca.

Những trẻ sơ sinh được giải cứu
Ngày 15/7, theo chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Ban chuyên án đã đồng loạt ra quân, triệu tập và làm việc với nhiều đối tượng, trong đó có Quách Thị Thương (SN 1985, Lâm Đồng) và Phạm Thị Hoài Thu (SN 1987, Hà Nội).
Kết quả điều tra cho thấy Thương và Thu đã tổ chức hàng trăm ca mang thai hộ xuyên quốc gia. Các phụ nữ được đưa sang Trung Quốc hoặc Campuchia để cấy phôi, sau đó quay lại Việt Nam dưỡng thai và sinh con. Riêng Thương hưởng lợi 575 triệu đồng, còn Thu thu về 345 triệu đồng từ hoạt động phi pháp này.
Đặc biệt, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn 11 trẻ sơ sinh từ 9 ngày đến 3 tháng tuổi. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 đối tượng về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”.
Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Y tế và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để chăm sóc, bảo vệ các cháu bé trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.
Huyền Vy







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu