Lãnh đạo tỉnh Cà Mau kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng U Minh Hạ
Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế công tác PCCCR tại Đội Quản lý đất Quốc phòng, Quân khu 9 (Nông trường 402) và khu vực Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Mùa khô 2024 – 2025, toàn tỉnh có 45.679 ha rừng có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu tại: Vườn U Minh Hạ: 45.109 ha (thuộc 2 huyện U Minh và Trần Văn Thời). Rừng cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối 570 ha. Tổng diện tích khô hạn có khả năng xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh: 17.548/45.679 ha. Trong đó, cấp III (cấp cao) 16.711 ha; cấp IV (cấp nguy hiểm) 837 ha. Các khu vực có nguy cơ cháy cao gồm Vườn quốc gia U Minh Hạ, Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ, Sở Chỉ huy thời chiến, UBND xã Khánh Bình Tây Bắc,...

í thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải (thứ 3 từ trái sang) cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực tế tại Vườn quốc gia U Minh Hạ
Để chủ động trong công tác PCCCR, Ban Chỉ đạo, các ngành, các cấp đã triển khai thực hiện tốt các giải pháp PCCCR, phương châm “4 tại chỗ” và “5 sẵn sàng” chủ động thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng từ sớm, từ xa. Các chủ rừng đã hoàn thành việc xây dựng phương án PCCCR trước ngày 30/9/2024. Rà soát, bố trí máy móc, trang thiết bị, tổ chức các lớp tập huấn hiện trường,... nòng cốt là lực lượng Kiểm lâm và Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh trong hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc chuẩn bị, thực hiện phòng cháy, chữa cháy. Kiểm tra, vận hành các máy bơm chữa cháy đảm bảo vận hành hiệu quả. Ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám, dự báo sớm, phát hiện và giám sát. Bên cạnh đó, tăng cường nhiều hình thức tuyên truyền; tăng tần suất kiểm tra, không để dân vào rừng câu cá, lấy mật ong,... gây nguy cơ cháy rừng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc
Phát biểu tại buổi làm việc với các đơn vị quản lý rừng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: Cà Mau là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm phong phú, có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ môi trường, điều hòa khí hậu và duy trì đa dạng sinh học. Đây không chỉ là tài sản quý giá của địa phương mà còn đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước trong việc giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Để bảo vệ và phát huy giá trị của rừng, rất cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị và nhất là sự đồng thuận từ người dân. Do đó, cần tính toán và thực hiện hiệu quả các mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng, giúp bà con có thu nhập ổn định mà vẫn giữ được màu xanh của thiên nhiên.
Bên cạnh đó, công tác PCCCR phải được đặt lên hàng đầu, lấy phòng ngừa là chính, không để xảy ra những vụ việc phức tạp, bất ngờ. Muốn làm tốt điều này, không chỉ dựa vào lực lượng chức năng mà còn phải phát huy nguồn lực từ người dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng hộ gia đình, từng cộng đồng sinh sống dưới tán rừng. Các đơn vị quản lý rừng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công tác bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại nhận định: Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp thì công tác PCCCR cần được chủ động, quyết liệt ngay từ đầu. Xác định theo phương châm phòng cháy từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tạo sự đồng thuận chung tay của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng. Các địa phương, đơn vị cần phối hợp chặt trong công tác quản lý bảo vệ và PCCCR, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thể hiện trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.
Bên cạnh đó, chú trọng công tác chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ để anh em an tâm thực hiện công tác PCCCR mùa khô. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của người dân trong công tác PCCCR đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử (bên phải) tặng quà động viên lực lượng PCCCR thuộc Đội Quản lý bảo vệ rừng Kênh Đứng (Vườn Quốc gia U Minh Hạ)
Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao tặng Đội Quản lý đất Quốc phòng, Quân khu 9 (Nông trường 402) và các đội quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia U Minh Hạ 1 phần quà. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trúc Đào

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
TP. HCM: Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2025 và 2026
Vừa qua, UBND TP. HCM đã ban hành kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng gia đình hạnh phúc ở TP. HCM” năm 2025 và 2026.March 14 at 3:44 pm -
Đồng Tháp: Phát động tháng an toàn, vệ sinh lao động và tháng công nhân
UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức lễ phát động “tháng an toàn, vệ sinh lao động” và “tháng công nhân” năm 2025.March 13 at 4:39 pm -
Cà Mau: Đôn đốc thực hiện chiến dịch “Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế; UBND các huyện, TP> Cà Mau về việc đôn đốc thực hiện chiến dịch “Tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID”.March 13 at 1:47 pm -
Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạngMarch 11 at 12:10 pm