Kiên Giang: Chủ động xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2025

Vừa qua, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), bảo vệ rừng năm 2024. Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC vad CNCH tỉnh chủ trì hội nghị.
12:11 | 11/03/2025

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH, năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp, phương tiện (trong đó có 1 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng, 13 vụ cháy trung bình, 1 vụ cháy nhỏ). Làm chết 1 người và thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4,5356 tỷ đồng. 38 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 407,96 ha rừng (21,24 ha rừng đặc dụng, 385,72 ha rừng phòng hộ). Ngoài ra, xảy ra 3 vụ tai nạn và 2 vụ sự cố, làm chết 3 người, bị thương 7 người, tốc mái 33 căn nhà, sập 28 căn nhà, đổ 02 trụ điện, thiệt hại về tài sản ước tính thành tiền khoảng 2,43 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Nguyên nhân cháy do sự cố điện, chập điện chiếm 73,32%; bất cẩn trong hàn điện chiếm 6,67%; bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa chiếm 6,67%; do thiên tai chiếm 6,67%. Lực lượng Công an, lực lượng Kiểm lâm và lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, quần chúng nhân dân đã tổ chức chữa cháy kịp thời 53 vụ cháy nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ 5 vụ tai nạn, sự cố xảy ra; di dời tài sản của 75 hộ dân khỏi khu vực bị ngập nước và hỗ trợ 6 người đến nơi an toàn, đồng thời tiến hành khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo giữ vững trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 4 đội chuyên ngành với 188 đội viên, 2.796 đội PCCC cơ sở với 12.497 đội viên, 949 đội dân phòng với 9.356 đội viên (tại các ấp, khu phố). Thành lập, kiện toàn được 467 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 139 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an cấp huyện, xã đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH được 92.102 lượt cơ sở, phương tiện (4.789 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, 403 phương tiện vận chuyển khách, hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ, 02 khu dân cư, 59 mô tô nước, 70.516 nhà ở hộ gia đình, 16.333 nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh), qua đó đã phát hiện và kiến nghị chủ cơ sở, chủ phương tiện, chủ hộ gia đình khắc phục, sữa chữa trên 1.000 sơ hở, thiếu sót về PCCC.

Về công tác bảo vệ rừng, PCCC rừng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm tra, trực 24/24 giờ, kể cả ngày lễ, thứ bảy, chủ nhật để nắm bắt diễn biến tình hình công tác PCCC rừng hàng ngày cũng như chủ động hỗ trợ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chữa cháy cho các địa phương, chủ rừng.

Trong các tháng mùa khô toàn tỉnh đã bố trí 95 trạm, chốt, láng trại với 517 lực lượng trực 24/24 giờ tại các vùng trọng điểm cùng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ”, tổ chức chữa cháy kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các chủ rừng tổ chức tuần tra, kiểm tra 2.566 cuộc có 8.533 lượt người tham gia.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn bằng nhiều hình thức. Tổ chức 4.470 cuộc tuyên truyền miệng, có hơn 100.900 người tham dự lắng nghe; tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kỹ năng thoát nạn, có hơn 56.010 người tham gia; vận động 5.041 cơ sở ký cam kết bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng Kiểm lâm tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được 52 cuộc, có hơn 1.660 lượt người tham dự, cấp phát 1.665 bộ tài liệu tuyên truyền; hướng dẫn 906 hộ gia đình sống ven rừng ký cam kết thực hiện công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng…

Để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CHCN, bảo vệ rừng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phóng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, xã tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể: Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các vàn bàn hướng dẫn thi hành. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp để đảm bảo hoạt động thường xuyên; sửa đổi quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng cháy, cháy cháy và cứu nạn, cứu hộ các cấp phù hợp với quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng hiện hành.

Theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chuẩn bị vào mùa khô năm 2025 nguy cơ tiềm ấn cháy là rất cao, đặc biệt là cháy rừng, vì vậy đề nghị các ngành, các cấp phải chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhà nước, nhân dân.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường đề nghị các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ, ngành chức năng của Trung ương và của Tinh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn liên ngành thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, nhất là tại các chợ, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người, khu công nghiệp, khu dân cư, kho chứa hàng hóa, nhà cao tầng, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý dứt điểm ngay các công trình vi phạm về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2024

Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ rừng năm 2024

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 27 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, bảo vệ rừng năm 2024.

Như Ngọc

comment Bình luận