Sau khi những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm đóng Điện Capitol, nhiều lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã xem xét lại việc nên cách chức và luận tội ông Trump, điều mà họ từng nghĩ đến vào năm ngoái. Đa phần các quan chức đều bất bình và chỉ trích hành động kích động bạo loạn.
Cựu Tổng thống George W. Bush đã đưa ra lời phản đối mạnh mẽ. Ông gọi cuộc hỗn loạn tại Điện Capitol là "cảnh tượng đau lòng". Mặc dù không nhắc tên Trump, Bush cho biết ông "bàng hoàng trước hành vi liều lĩnh của một số nhà lãnh đạo kể từ cuộc bầu cử và sự thiếu tôn trọng đối với các thể chế, việc thực thi pháp luật của nước Mỹ."
Mitt Romney, thượng nghị sĩ Utah, người duy nhất của Đảng Cộng hòa bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Trump vào năm ngoái, gọi ông Trump là một "kẻ ích kỷ". Thượng nghị sĩ cho rằng, ông Trump đã "cố tình thông tin sai lệch cho những người ủng hộ mình" về cuộc bầu cử, kích động họ bạo loạn vào ngày 6/1.
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Wyoming Liz Cheney, thành viên lãnh đạo Hạ viện, cũng vô cùng tức giận và thất vọng đối với ông Trump. Cheney nói trên Fox News: "Chính ông ấy là người châm lửa cho cuộc biểu tình."
Các lãnh đạo khác của Đảng Cộng hòa cũng không hề hài lòng với cách ứng xử của Tổng thống Trump.

Bạo loạn tại nước Mỹ ngày 6/1 (Ảnh: AP)
Một số nguồn tin cho biết các quan chức Nội các Hoa Kỳ đang thảo luận về việc có nên cách chức Tổng thống Donald Trump hay không. Theo đó, sau khi luận tội và cách chức ông Trump, Thượng viện có thể bỏ phiếu để loại ông Trump khỏi chức vụ liên bang một lần nữa.
Mặt khác, Tu chính án thứ 25 sẽ yêu cầu Phó Tổng thống Mike Pence và đa số Nội các bỏ phiếu để loại Trump khỏi nhiệm sở do không có khả năng "hoàn thành các quyền hạn và nhiệm vụ của mình" - Đây là một bước đi chưa từng có trong lịch sử bầu cử nước Mỹ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu