Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lan tỏa nhận thức pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá qua cuộc thi viết tại Hà Nội

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về y tế, HIV/AIDS, cùng sự đồng hành của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Công Phàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam; đồng chí Lê Thị Mai Phương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Pháp lý, Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi; cùng đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế).

Về phía Ban Tổ chức, có ông Trịnh Quang Chiến – Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chính sách về y tế, HIV/AIDS và đồng chí Ninh Hồng Vui – Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo tại lễ trao giải, đồng chí Ninh Hồng Vui cho biết, trong thời gian phát động, Cuộc thi đã nhận được 52 bài dự thi của cán bộ, hội viên và đoàn viên. Qua quá trình chấm chọn nghiêm túc, Ban Giám khảo đã lựa chọn 30 bài viết đạt chất lượng vào vòng sơ khảo và tiếp tục đánh giá qua hai vòng sơ khảo, chung khảo.

Kết quả, 10 tác phẩm xuất sắc nhất đã được trao giải, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải Khuyến khích.

7f14a0e85fd8d08689c9

Quang cảnh buổi lễ trao giải

Nhận xét về chất lượng Cuộc thi, đồng chí Lê Thị Mai Phương – Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao sự tâm huyết và trách nhiệm của các tác giả tham gia. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng phạm vi lan tỏa của Cuộc thi chưa thật sự rộng, số lượng bài dự thi còn hạn chế do thời gian phát động ngắn và hoạt động truyền thông chưa đủ mạnh.

Về nội dung, các bài viết đã bám sát chủ đề, tập trung phân tích tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng; đồng thời hệ thống hóa các quy định pháp luật, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đặc biệt, nhiều tác giả đã đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và chính sách trong lĩnh vực này.

Góp phần đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Trần Công Phàn chúc mừng các tác giả đoạt giải, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong việc tổ chức Cuộc thi một cách bài bản, nghiêm túc và ý nghĩa.

8a184109bf3930676928
Đồng chí Trần Công Phàn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam phát biểu tại Lễ trao giải

Đồng chí nhấn mạnh, Cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến gần hơn với đời sống xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam mong muốn, các kết quả của Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải mà cần tiếp tục được lan tỏa sâu rộng; những kiến nghị, giải pháp có giá trị từ các bài viết đạt giải cao cần được tổng hợp, gửi tới các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham khảo, từng bước chuyển hóa thành chính sách và pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thuốc lá là gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng

Đại diện Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế), bà Nguyễn Thị Thu Hương bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cũng như công tác tổ chức nghiêm túc, hiệu quả của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đại diện các tác giả đoạt giải, anh Lê Văn Hùng – Cộng tác viên Tạp chí Pháp lý, người giành giải Nhất, bày tỏ niềm vinh dự và gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức và Ban Giám khảo đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa, bổ ích.

Bên cạnh giải Nhất, Ban Tổ chức đã trao 02 giải Nhì cho các tác giả Lê Mạnh Quốc và Đặng Thị Quỳnh; 03 giải Ba cho các tác giả Vũ Phương Linh, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Ngọc Hoài Thanh; cùng 04 giải Khuyến khích dành cho Kim Thoa, Phạm Thị Tâm, Khổng Vũ Hà và một tác giả khác.

Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” đã khẳng định vai trò quan trọng của việc nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc văn minh, lành mạnh, không khói thuốc.