Theo hãng tin Reuters, hôm 18/10, tập đoàn Johnson & Johnson ra thông báo thu hồi 33.000 sản phẩm phấn rôm sau cáo buộc có chứa chất amiăng gây ung thư.
Tập đoàn này cho biết trước đó ngày 17/10, họ nhận được báo cáo từ Cơ quan Quản lý Thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA). Theo đó, các mẫu sản phẩm của Johnson & Johnson được mua từ một cửa hàng bán lẻ online cho kết quả xét nghiệm có chứa amiăng, có khả năng gây ung thư cho người sử dụng. Đây là lần đầu tiên FDA công bố phát hiện chất amiăng trong sản phẩm này.

Đây là lần đầu tiên trong lịch Johnson & Johnson buộc phải thu hồi sản phẩm phấn rôm.
Phía Johnson & Johnson cho biết, số sản phẩm được công bố tự nguyện thu hồi chỉ liên quan tới lô hàng số hiệu 22318RB của công ty sản xuất và xuất xưởng tại Mỹ trong năm 2018. Đáng nói, trước đó 1 tháng kết quả kiểm tra cũng của chính FDA khẳng định không phát hiện chất amiăng trong các sản phẩm phấn rôm của họ.
Tập đoàn này đang tiến hành rà soát lại các biên bản hồ sơ về quá trình sản xuất, thu thập dữ liệu về việc phân phối sản phẩm để biết lô hàng đã được xuất đi những đâu sau đó tiến hành thu hồi.
FDA khuyến cáo người dùng ngưng sử dụng sản phẩm phấn rôm trẻ em của Johnson & Johnson nếu thuộc lô hàng này.
Những cáo buộc về việc sản phẩm phấn rôn của Johnson & Johnson có chứa chất gây ung thư đã xuất hiện từ hàng chục năm qua nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tập đoàn này chấp nhận thu hồi sản phẩm.

Johnson & Johnson phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện liên quan đến phấn rôm và nhiều sản phẩm khác.
Phấn rôm trẻ em là một trong những sản phẩm chủ lực của tập đoàn. Quyết định thu hồi sản phẩm này là một đòn giáng mạnh xuống doanh nghiệp đã có 130 năm hoạt động trong lĩnh vực dược - hóa phẩm, chăm sóc sức khỏe. Theo hãng tin UPI, cổ phiếu của Johnson & Johnson ngay trong ngày 18/10 đã mất giá 6,23%.
Từ hàng chục năm qua, Johnson & Johnson luôn phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện về nhiều sản phẩm khác nhau, trong đó có phấn rôm trẻ em, thuốc giảm đau, thiết bị y tế và thuốc chống loạn thần Risperdal. Trong đó, có hơn 15.000 vụ kiện từ người tiêu dùng, cáo buộc các sản phẩm phấn bột xoa, trong đó có phấn rôm trẻ em Johnson’s Baby Powder, gây ung thư.
Mới đây nhất hồi đầu tháng 10, bồi thẩm đoàn Tòa án chung tại thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania) ra phán quyết Johnson & Johnson phải bồi thường 8 tỷ USD cho nạn nhân Nicholas Murray trong vụ kiện liên quan đến sản phẩm Risperdal. Tập đoàn này bị kiện vì không lưu ý người dùng rằng thuốc chống loạn thần Risperdal có thể khiến ngực đàn ông nở nang như nữ giới.
Mặt khác, FDA chỉ phê duyệt bán loại thuốc này cho người lớn trong khi Johnson & Johnson đồng ý bán thuốc cho cả trẻ vị thành niên. Johnson & Johnson cũng phải đối mặt với hàng ngàn vụ kiện liên quan đến sản phẩm Risperdal, trong đó đây là vụ đầu tiên đươc xét xử.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/19/Phấn rôm chứa chất gây ung thư- Johnson biết nhưng lờ đi - VTV24_19102019160102.mp4[/presscloud]
Phấn rôm chứa chất gây ung thư: Johnson biết nhưng lờ đi?
Theo PGS.TS Trần Hồng Côn, khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, amiăng có khả năng gây ung thư theo cơ chế cơ học. Chất amiăng ở dạng bụi, hạt, mảnh gãy rất nhỏ (như phấn rôm) và con người hít phải mới gây ung thư. Chất amiăng có trong phấn rôm được xác định có liên quan tới bệnh u trung biểu mô, một bệnh ung thư của lớp mô phủ bên trong lồng ngực hoặc ổ bụng. |
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu