Theo thông tin, cô Tống Mỹ, ở trấn Tượng Khê, huyện Tùng Dương, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc trong lúc mổ gà đã bắt gặp sự việc lạ lùng.
Gia chủ cho biết, nhà cô vốn nuôi gà, trong đó có một con gà mái nuôi mãi nhưng 4 năm nay không chịu đẻ trứng, vì thế họ quyết định làm thịt nó.

Dị vật được xem là "báu vật" trong bụng con gà
Trong quá trình làm thịt, cô phát hiện trong bao tử con gà này có một dị vật rất lạ, giống như trứng gà nhưng cứng và to hơn cả trứng vịt thông thường, còn có mùi lạ. Thấy vậy cô đem dị vật để riêng ra rồi đem phơi nắng ở chỗ thoáng gió.
Được biết, dị vật này chỉ nặng hơn 100 gram nhưng khi lấy ra khỏi bụng con gà và được phơi khô thì nặng 70 gram. Cô Mỹ cũng tiết lộ thêm, con gà này gia đình đã nuôi được 6 đến 7 năm nay, ban đầu nó vẫn đẻ trứng bình thường nhưng vài năm nay lại không đẻ nữa. Thức ăn của nó cũng giống như bao con gà khác, không có gì khác biệt, vì vậy, dị vật này tại sao lại xuất hiện?
Bạn của cô Mỹ sau khi nhìn thấy hình ảnh dị vật do cô chia sẻ đã mách cô rằng, đây là báu vật, gọi là "kê bảo" và cô đã phát tài rồi.
Tin đồn lan xa, nhiều người đến tỏ ý muốn mua 1 gram của "kê bảo" với giá 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), nhưng cô Tống Mỹ không đồng ý. Cô Tống Mỹ vẫn muốn biết thực chất, dị vật này là thứ gì.
Nếu đúng là "kê bảo" như lời đồn thì đây được xem là mọt vị thuốc trong dân gian, thuộc hàng quý hiếm, khó tìm. Tuy nhiên, đến nay thông tin của nó vẫn chưa được y khoa hiện đại chứng thực, vì vậy không thể định luận giá trị và tác dụng thực sự.
Nhiều người bảo "kê bảo" là sỏi mật của gà, người thì cho rằng, chẳng qua là sản phẩm của buồng trứng viêm nhiễm. Trong quá trình sinh sản, buồng trứng của gà mái bị viêm, ống dẫn trứng bị tắc, vì vậy sản sinh ra "kê bảo".
Đến nay, chưa có thông tin nào xác thực cả.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu