Dù thời điểm lợn xuống giá trầm trọng hay dịch bệnh tràn lan, trang trại của ông Trần Quốc Tuấn (tổ 7, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu) vẫn yên tâm đầu tư nuôi và xuất chuồng đều đặn, thu về số tiền lãi hàng tỷ đồng. Có được điều đó là nhờ cách nghĩ táo bạo, "khác người" của ông Tuấn.
"Kẻ điên" bỏ tiền tỷ xây trang trại bất chấp giá lợn giảm sâu
Ông Trần Quốc Tuấn ở tổ 7 phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu hiện đang sở hữu trang trại lợn thương phẩm khép kín lớn nhất tỉnh Lai Châu, với quy mô mỗi lứa lên đến hơn 3.000 con.
Được biết, ý tưởng nuôi lợn theo quy mô trang trại được ông Tuấn ấp ủ từ nhiều năm về trước nhưng mãi chưa thực hiện được. Sau nhiều năm bôn ba ngược xuôi với nghề buôn lợn, tháng 3/2017, khi có đủ vốn, ông Tuấn mới bắt tay vào thực hiện niềm đam mê nuôi lợn của mình.
Trại lợn nằm giữa cánh đồng ở xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được xây dựng khi ngành chăn nuôi lợn trong nước lâm vào khủng hoảng, giá lợn hơi giảm sâu. Thời điểm đó, không ít người cho rằng quyết định đầu tư chuồng trại để nuôi lợn của Tuấn bị coi là "ném tiền qua cửa sổ", "điên", "dở hơi"...
"Thấy tôi làm vậy, nhiều người bảo tôi dở hơi, không biết tính toán. Không để ý đến những lời đàm tiếu đó, tôi quyết làm theo mình", ông Tuấn nhớ lại.

Hệ thống đèn sưởi giúp kiểm soát nhiệt độ trong trại nuôi. Ảnh: Dân Việt
Nói là làm, ông Tuấn đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống chuồng trại, làm cầu cống, đường đi, trạm điện, hầm bioga, nhà ở cho công nhân, phòng sát trùng, nhà kho để thức ăn cho lợn...
6 trại nuôi lợn khép kín được ông Tuấn xây dựng theo kiểu nhà kho, lợp mái tôn, phía dưới có trần nhựa. Bên trong mỗi trại lợn, được chia thành 2 dãy, mỗi dãy có 5 ô, ô nào cũng lắp đặt hệ thống máng ăn tự động, giàn mát, quạt thông gió, hệ thống đèn sưởi giúp kiểm soát nhiệt độ trong chuồng... Đàn lợn được tạo điều kiện tốt nhất để phát triển.
Không những vậy, ông Tuấn còn lắp camera khắp trang trại để giám sát, bao quát, nắm tình hình ở các trại lợn. Chỉ cần ngồi một chỗ, ông Tuấn cũng có thể nắm bắt được mọi hoạt động diễn ra trong trại lợn.
Tưởng "ông chủ" hóa "người chăn lợn thuê"
Lý giải về quyết định bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng hệ thống chuồng trại nuôi lợn trong thời điểm bão giá, ông Tuấn tiết lộ, không phải ông "nhắm mắt, làm liều" mà tất cả đều đã nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng.
Thoạt nhìn, tưởng mô hình trang trại nuôi lợn của ông giống như bao nơi khác, thế nhưng hóa ra không phải vậy. Ông Tuấn không nuôi lợn theo kiểu "làm tất, ăn cả" mà chăn nuôi theo hình thức liên kết với một doanh nghiệp nổi tiếng trong ngành chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi.
"Gọi là ông chủ cho oai, chứ thực ra tôi chỉ là người nuôi lợn thuê mà thôi. Tôi đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại nuôi lợn, đảm bảo theo yêu cầu của công ty, còn công ty có trách nhiệm cung cấp con giống đạt tiêu chuẩn, thức ăn và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch bệnh cho đàn lợn", ông Tuấn cho biết.

Hệ thống giám sát lợn qua camera
Theo người nông dân Lai Châu, hình thức chăn nuôi này bền vững hơn so với cách truyền thống, không lo giá cả lên xuống thất thường, cũng không phải lo đầu ra vì công ty có trách nhiệm tiêu thụ lợn hơi khi xuất chuồng. Bởi vậy, mô hình nuôi lợn này hạn chế được rất nhiều rủi ro.
Cụ thể, tháng 11/2017, sau khi hoàn tất việc xây dựng xong chuồng trại, ông Tuấn bắt lợn giống của công ty về nuôi nhốt trong từng trại, mỗi trại 550 con. Đàn lợn giống do công ty cung cấp nên được kiểm soát chặt chẽ ngay từ trại nái nên ông hoàn toàn yên tâm về chất lượng con giống. Vì nuôi số lượng lớn nên khâu phòng chống dịch bệnh cho chúng rất được chú trọng, đàn lợn được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng dịch bệnh như: Viêm da, viêm phổi, dịch tả, lở mồm long móng...
"Việc tiêm phòng vắc-xin do cán bộ kỹ thuật của công ty đảm nhiệm. Việc này được thực hiện theo định kỳ, phù hợp với số ngày tuổi của lợn, chứ không phải thích tiêm lúc nào cũng được", ông Tuấn cho hay.
Không những vậy, để đàn lợn sinh trưởng phát triển tốt, ông Tuấn còn thuê 6 công nhân chăm sóc đàn lợn, vệ sinh dọn dẹp chuồng trại mỗi ngày 2 lần.
Về chế độ ăn của đàn lợn, ông Tuấn cho biết, tùy theo từng độ tuổi của đàn mà chế độ dinh dưỡng sẽ khác nhau. Từ khi nhập lợn giống về đến khi xuất chuồng, ông Tuấn cho lợn ăn 5 loại cám khác nhau. Thời kỳ đầu sẽ là cám sữa, đến khi gần xuất chuồng lại là cám đào thải. Cám cho lợn ăn hoàn toàn là cám công nghiệp do phía công ty cung cấp và được đổ vào máng ăn tự động trong chuồng, lợn đói lúc nào ăn lúc đó...

Công nhân trong trại nuôi lợn đang cho thức ăn vào máng tự động
Chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng lại được chăm sóc tốt, đàn lợn của ông Tuấn phát triển nhanh, chỉ sau hơn 4 tháng nuôi, lợn đã đủ trọng lượng xuất chuồng. Với mỗi ki-lô-gam lợn hơi xuất chuồng, ông Tuấn được trả công 4.000 đồng (không tính trọng lượng con giống).
Được biết, mỗi năm, ông Tuấn nuôi 2 lứa lợn, mỗi lứa 3.300 con, trọng lượng bình quân khi xuất chuồng đạt khoảng 125 kg/con. Như vậy mỗi năm, ông Tuấn cung cấp cho công ty hơn 800 tấn lợn hơi thương phẩm.
"Chỉ tính tiền công nuôi lợn thuê, mỗi năm tôi cũng thu gần 3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí điện, nước, tiền nhân công, tôi còn lời hơn 1 tỷ đồng", ông Tuấn tiết lộ.
Không những thế, thay vì trả lợn cho công ty theo cam kết trong hợp đồng, ông Tuấn còn tự mua lại số lợn mà mình nuôi để bán ra thị trường. Số tiền chênh lệch giá mà ông Tuấn thu được từ việc mua lại lợn của công ty bán ra thị trường cũng khá đáng kể.
"Muốn mua lại lợn thương phẩm do chính tay mình nuôi, thì phải đăng ký với công ty và được công ty cấp mã số. Khi cân lợn bán ra thị trường bắt buộc phải có sự kiểm soát, giám sát của cán bộ kỹ thuật trong công ty. Tất nhiên là khi có lãi thì tôi mới mua lại lợn của công ty để cung cấp ra thị trường", ông Tuấn cho hay.
Mô hình nuôi lợn khép kín quy mô lớn của ông Tuấn là một mô hình làm giàu từ nông nghiệp rất độc đáo, đáng để bà con nông dân học tập, tham khảo.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu