Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Làm gì để “bình tĩnh sống” giữa mùa dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra?

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) gây ra đang diễn biến phức tạp nhưng thay vì lo lắng, độc giả hãu tự trong bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho bản thân, gia đình.

Virus corona đang bùng phát mạnh mẽ và diễn biến phức tạp tại tâm dịch Vũ Hán cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Hàng ngày, có hàng trăm tin tức mới về tình hình dịch bệnh ở nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt, ở Việt Nam đã có quyết định cách ly một xã ở Vĩnh Phúc được xác định là tâm điểm lây lan virus corona. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng.

Trước diễn biến phức tạp trên, người dân cần chủ động tìm hiểu, thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh. Cụ thể:
 
Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh
 
- Đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay đúng cách.
 
- Theo dõi, cập nhật các thông tin đúng – đủ về dịch bệnh.
 
- Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh.
 
- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách trên 2 mét.
 
- Chỉ sử dụng các thực phẩm đã nấu chín.
 
- Tăng cường không khí lưu thông trong nhà, thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và các bề mặt để đồ vật.
 
- Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để đề phòng lây nhiễm.
 
- Thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất khi phát hiện các triệu chứng sốt, ho, khó thở.
 
- Hạn chế đến những nơi đông người.
 
Làm gì để “bình tĩnh sống” giữa mùa dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra?
 
Đừng chỉ vì bản thân, hãy hành động vì cộng đồng, xã hội
 
- Tố giác nơi đội giá khẩu trang và các sản phẩm y tế.
 
- Kiểm chứng thông tin, report người đưa tin thất thiệt.
 
- Khuyên người có bệnh nên đi khám ngay, không giấu bệnh; gọi điện báo tình trạng qua đường dây nóng Bộ Y tế.
 
- Tuyên truyền thông tin đúng – đủ về dịch bệnh cho người thân, bạn bè, cộng đồng.
 
Tham gia lá chắn virus corona chủng mới trên báo đài, mạng xã hội
 
- Làm bài trắc nghiệm mức độ hiểu biết về virus corona.
 
- Cập nhật thông tin xác thực, mới nhất về dịch bệnh.
 
Về diễn biến dịch bệnh, ngày 13/2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận, đến cuối ngày 12/2 đã có 242 ca tử vong mới do virus corona chủng mới gây ra. Đánh dấu số người tử vong cao nhất kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện vào hồi cuối tháng 12/2019.
 
Làm gì để “bình tĩnh sống” giữa mùa dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra?
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia

WHO đã so sánh mức độ nguy hiểm của COVID-19 tương tự chủ nghĩa khủng bố trên bình diện toàn cầu. Dịch bệnh đang leo thang đến đỉnh ở tâm dịch Vũ Hán. Đối với nhiều nơi khác trên thế giới, COVID-19 có khả năng đang xâm lấn.
 
Trong ngày 13, tại Việt Nam xác nhận trường hợp thứ 16 dương tính với virus corona. Bệnh nhân này ở Vĩnh Phúc và bố của nữ công nhân trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc).
 
Theo Wiki, virus corona 2 gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2). Trước đây nó có tên tạm thời là virus corona 2019, còn tên không chính thức là virus corona Vũ Hán, virus viêm phổi Vũ Hán. Virus này bắt đầu bùng phát từ cuối tháng 12/2019 ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).
 
Tu nhiên, sau thời gian nghiên cứu, ngày 12/1/2020, Tổ chức Y tế thế giới WHO gọi loại virus này là 2019-nCoV dựa theo phương thức đặt tên virus corona. Đến ngày 11/2, Uỷn ban quốc tế về phân loại virus (ICTV) quyết định đặt tên chính thức cho chủng virus này là SARS-CoV-2.
 
Như vậy, chính virus mới từ nay được gọi là COVID-19. Tổng giám đốc WHO – ông Tedros Adhanom Ghebreyesus giải thích chữ “Co” là viết tắt của “Corona”, chữ “vi” là viết tắt của “virus” và “d” là viết tắt của “disease” (dịch bệnh).
 
Xem thêm: Sôi động vũ điệu rửa tay đẩy lùi dịch Covid-19 của giới trẻ Hà thành
 
Nga Đỗ (t/h)