Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lâm Đồng: Quyết liệt 30 ngày về đích hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Thực hiện Kế hoạch 515 của Bộ Công an và Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” của Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Sau gần hai tháng triển khai, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt vào cuộc. Các tổ công tác được thành lập đến tận cơ sở, chia nhỏ địa bàn phụ trách, thu thập và nhập dữ liệu song song, đảm bảo tiến độ cập nhật. Tại nhiều xã, phường, lực lượng cán bộ, đoàn thể, thanh niên trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, cung cấp thông tin đất đai, căn cước công dân, đảm bảo dữ liệu đầy đủ và chính xác.

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng công an đóng vai trò then chốt trong việc xác thực, chuẩn hóa thông tin. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm, xác thực hàng trăm nghìn thửa đất, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật dữ liệu. Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị kỹ thuật như VNPT đã tổ chức tập huấn, vận hành hệ thống VNPT-iLIS, kết nối với các nền tảng hành chính, thuế điện tử, nhằm tạo nền tảng dữ liệu thống nhất, liên thông.

dsc-8470
Lâm Đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ thu thập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu đất đai tại các địa phương - Nguồn (Báo Lâm Đồng)

Tuy vậy, tiến độ ở một số xã còn chậm do thiếu nhân lực am hiểu công nghệ, khối lượng hồ sơ đồ sộ và khó khăn trong việc đồng bộ hai phần mềm quản lý. Ngoài ra, việc nhiều hộ dân đi làm xa, mua bán bằng giấy tờ viết tay hoặc lo ngại về bảo mật thông tin cũng ảnh hưởng đến quá trình thu thập dữ liệu. Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp, tháo gỡ vướng mắc từng địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên yêu cầu toàn bộ hệ thống chuyển hẳn sang trạng thái “tăng tốc, về đích”, làm việc ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ trong 30 ngày cuối cùng của chiến dịch. Ông nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm người đứng đầu: 124 chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ và chất lượng dữ liệu tại địa phương. Cùng với đó, các sở, ngành, nhà mạng như VNPT và Viettel cần tăng cường phối hợp, hướng dẫn cơ sở, đảm bảo cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, thống nhất, dùng chung và vận hành thông suốt”.

Chiến dịch được xác định không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là phép thử năng lực quản trị hiện đại, là bước cụ thể hóa chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai – một lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân và hiệu quả quản lý nhà nước. Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, khẳng định: đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đòi hỏi toàn hệ thống phải giữ vững kỷ luật, tiến độ và bảo mật tuyệt đối thông tin.

Cùng với yêu cầu kỹ thuật, tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy mạnh phong trào thi đua, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hiệu quả; coi đó là động lực để duy trì tinh thần làm việc “tăng tốc, không nghỉ”. Sở Nội vụ được giao tổng hợp, tham mưu khen thưởng trước ngày 10/11, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn chiến dịch.

Với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, Lâm Đồng đang nỗ lực hoàn thành toàn bộ mục tiêu trong khung thời gian 90 ngày. Khi cơ sở dữ liệu đất đai được làm sạch, đồng bộ và kết nối liên thông, đó không chỉ là kết quả của một chiến dịch, mà còn là nền tảng để tỉnh bước sang giai đoạn quản trị số – minh bạch, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.