Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lâm Đồng: Hạ tầng khởi sắc tạo động lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm gần đây, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư đồng bộ đã mang lại diện mạo mới cho khu vực đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia đang tạo chuyển biến mạnh từ sản xuất, sinh kế đến đời sống dân sinh, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho những địa phương còn nhiều khó khăn.

Hạ tầng kinh tế – xã hội tại vùng đồng bào DTTS trong khu vực Đông Nam tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự đổi thay rõ nét khi nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, đưa vào sử dụng. Xã Đông Giang là một trong những địa phương hưởng lợi rõ rệt. Nơi có đồng bào K’ho và Raglai sinh sống này được đầu tư các công trình quan trọng như hồ chứa nước Saluon, đập tràn Suối Thị, hệ thống kênh mương nội đồng… giúp bảo đảm nguồn nước ổn định để người dân chuyển đổi cây trồng và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Các mô hình trình diễn cũng được triển khai, hỗ trợ người dân tiếp cận phương thức canh tác mới. Lĩnh vực chăn nuôi có bước chuyển với mô hình nuôi bò, dê sinh sản, đặc biệt là tái đàn heo đen bản địa nhằm vừa bảo tồn giống, vừa tạo thu nhập ổn định.

Ông Phạm Duy Hiền, Bí thư Đảng ủy xã Đông Giang cho biết, địa phương đang triển khai đồng bộ ba chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kinh phí hơn 22,8 tỷ đồng, trong đó Đông Giang cũ hơn 11,1 tỷ đồng và Đông Tiến cũ hơn 11,6 tỷ đồng. Nguồn lực tập trung cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả; Đông Tiến cũ đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, còn Đông Giang cũ hoàn thành 13/19 tiêu chí, hướng tới mục tiêu đạt chuẩn vào năm 2030.

Nhiều tuyến đường vào khu sản xuất tại Đông Giang, Đan Sách, Suối Đá Mài với tổng chiều dài 6,7km đã được bê tông hóa. Dự án nâng cấp đường vào khu sản xuất Sông Do – Kà Tót (giai đoạn 2) và công trình kè chống xói mòn, sạt lở Sông Do – Đông Tiến đang phát huy hiệu quả. Cùng với đó là các công trình liên thôn, liên xã và nhiều hạng mục mới như nhà làm việc UBND xã, Công an xã, Phòng khám Đa khoa Đông Tiến, thiết chế văn hóa – thể thao, trường học, cảnh quan khuôn viên… góp phần thay đổi diện mạo vùng cao.

Anh K’ Văn Tín, thôn 1 – Đông Tiến chia sẻ, việc đi lại trước đây rất khó khăn mỗi mùa mưa, còn nay đường đã được bê tông hóa nên trẻ em đến trường thuận lợi, thương lái vào tận rẫy thu mua nông sản, người dân cũng yên tâm đầu tư sản xuất.

img-2876
Diện mạo mới xã Đông Giang (Ảnh: Thanh Duyên)

Tại xã Hàm Thạnh – địa phương được sáp nhập từ xã Mỹ Thạnh, Hàm Cần và Hàm Thạnh hiện có 268 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm 87%. Các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, mang lại thay đổi rõ rệt cả về hạ tầng lẫn sinh kế.

Theo UBND xã Hàm Thạnh, Dự án 1 về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt đã giúp 18 hộ nghèo xây nhà mới với tổng kinh phí 572 triệu đồng; 78 hộ được hỗ trợ chuyển đổi nghề với 780 triệu đồng. Hạ tầng sản xuất được cải thiện tại khu 41ha, suối Tà Bôi, làng Cũ và khu 30ha núi Rùa. Hai tuyến đường mới vào khu Trường Đạn và khu 20ha kho đạn cũ đang được thi công đúng tiến độ. Chương trình hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị giai đoạn 2022 – 2024 đã trao 125 con trâu, bò sinh sản cho 125 hộ, giúp đồng bào có thêm sinh kế bền vững.

Những kết quả này đang trở thành động lực quan trọng giúp vùng đồng bào DTTS phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng tiến gần hơn mục tiêu xây dựng nông thôn mới, hướng đến phát triển toàn diện và bền vững trong thời gian tới.