Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lái xe và bác ruột của bệnh nhân thứ 17 cũng nhiễm COVID-19

Bộ Y tế thông tin vào chiều 7/3, hai trường hợp thứ 19 và 20 ở Việt Nam được xác nhận dương tính với virus gây bệnh COVID-19 là lái xe riêng và bác ruột của bệnh nhân thứ 17.

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào 17h30 ngày 7/3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo mẫu xét nghiệm của 2 bệnh nhân có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID - 19 thứ 17 cho kết quả dương tính với SARS -CoV2 virus gây bệnh COVID 19.
 
Được biết, bệnh nhân là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình. Hai người này có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, từ khi cô được xác định dương tính với dịch.
 
Cụ thể, với trường hợp thứ nhất là nam tài xế, anh 27 tuổi, trú tại 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Nam tài xế này đã lái xe, đón trường hợp mắc bệnh đầu tiên từ Sân bay Nội Bài về nhà, đưa bệnh nhân đi khám bệnh tại các bệnh viện. Đến ngày 06/3/2020, người này có biểu hiện mệt mỏi, ho tự mua thuốc uống. Anh được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định tác nhân và kết quả xét nghiệm ngày 07/3/2020 dương tính với vi rút COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR.
 
 
 Lái xe và bác ruột của bệnh nhân thứ 17 cũng dương tính COVID-19
Lái xe và bác ruột của bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 có kết quả dương tính với virus corona chủng mới
 
Còn với bác ruột của N, 64 tuổi. Bà cư trú tại số 125 phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Bà đã chăm sóc hàng ngày cho bệnh nhân và cùng với lái xe là trường hợp thứ nhất đưa bệnh nhân đi khám bệnh tại bệnh viện. Được biết, bệnh nhân này được lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm xác định tác nhân và kết quả xét nghiệm ngày 07/3/2020 dương tính với virus corona chủng mới bằng phương pháp RT-PCR.

Như trước đó báo SKCĐ đưa tin, vào ngày 6/3, bệnh nhân N.H.N (26 tuổi), làm quản lý khách sạn, có địa chỉ thường trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP. Hà Nội cho kết quả mắc COVID-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, ngày 15/2, bệnh nhân này xuất bay sang London (Anh), đến ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italia) du lịch. Thời điểm trên, tại tỉnh Lombardy chưa ghi nhận dịch COVID-19 bùng phát. Đến ngày 20/2, cô quay trở về Anh. Và ngày 25/2, N. sang Paris, Pháp du lịch 1 ngày.

Cho đến ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho, nhưng không đi khám. Vào ngày 1/3, bệnh nhân bị thêm đau mỏi người, không rõ sốt, cô lên máy bay trở về Việt Nam trên chuyến bay có số hiệu VN0054 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 4h30 sáng ngày 2/3. Do bệnh nhân lúc này không sốt, không khai báo tình trạng sức khỏe của mình nên đã được nhập cảnh.

Cô được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình. Kể từ khi về nước, bệnh nhân biết mình bị bệnh nên đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng, hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình, không đi đâu ra khỏi nhà, chủ động đeo khẩu trang kể cả khi ở trong nhà.
 
Xem thêm: TP.HCM đã tìm thấy 11 hành khách cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19
 
Minh Tú (t/h)