Sáng nay (7/7), các thí sinh của Trung Quốc sẽ bước vào kỳ thi đại học – kỳ thi được đánh giá là khốc liệt nhất trên thế giới.
Theo thông báo của Bộ Giáo dục nước này, kỳ thi đại học năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7-8/7 (ngoại trừ một số địa phương như Bắc Kinh diễn ra từ ngày 7-10/7) với sự tham gia của 10,7 triệu thí sinh, tăng 400.000 thí sinh so với năm 2019.

Ảnh: Sina
Năm nay, kỳ thi đại học của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi mà cả thế giới đang phải học cách sống chung với đại dịch COVID-19. Trung Quốc được cho là quốc gia đầu tiên xuất hiện dịch bệnh này và đã qua "đỉnh dịch" từ nhiều tháng, tuy nhiên lịch thi đại học vẫn bị trì hoãn 1 tháng so với mọi năm (từ năm 2003 đến nay kỳ thi đều diễn ra vào tháng 6).
Không chỉ thay đổi về thời gian thi, kỳ thi năm nay cũng có nhiều thay đổi khác và áp dụng thêm các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch.
Xác định Gao Kao sẽ là hoạt động tập trung đông người quy mô lớn đầu tiên kể từ khi bùng phát dịch COVID-19, ngay từ cuối tháng 3, Bộ Giáo dục cũng như Ủy ban y tế và sức khỏe Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt các yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn cho kỳ thi.
Cụ thể, tất cả 400.000 địa điểm thi đều phải được khử trùng, 10,7 triệu thí sinh và gần 1 triệu giám khảo, nhân viên phục vụ cho kỳ thi đều phải đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Nếu thân nhiệt cao hơn 37,3 độ C, những người này sẽ không được vào khu vực thi.
Đối với các địa phương có nguy cơ thấp, thí sinh sẽ được lựa chọn đeo hoặc không đeo khẩu trang trong khi thi. Đối với các khu vực được xếp vào nhóm có nguy cơ cao, thí sinh được yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian thi.
Một số địa phương cũng đưa ra các quy định riêng về số lượng thí sinh ở mỗi phòng thi, cũng như các trường hợp ho, sốt. Thành phố Bắc Kinh đã giảm số lượng thí sinh từ 30 người xuống còn 20 người mỗi phòng thi. Trong các khu vực thi của thành phố cũng có các điểm quan sát tạm thời, nếu thí sinh có biểu hiện ho, sốt sẽ được đưa vào khu vực thi cách ly.

Giám thị mặc đồ bộ đồ bảo hộ khi phát bài kiểm tra cho sinh viên tại một kỳ thi ở Hàm Đan, Trung Quốc. Ảnh: Sputnik
Kỳ thi khốc liệt nhất thế giới được đánh giá là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi học sinh Trung Quốc, quyết định tương lai sau này của các em. Các thí sinh sẽ phải làm các bài thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và bài thi tự nhiên tổng hợp gồm 3 môn Sinh học, Vật lý, Hóa học hoặc bài thi xã hội tổng hợp bao gồm Lịch sử, Địa lý, Chính trị. Số điểm tối đa sẽ là 750 điểm với 150 điểm cho các môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 300 điểm tối đa cho bài thi tổng hợp.
Được biết, không chỉ Trung Quốc, đại dịch COVID-19 đã khiến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như các tổ chức đánh giá quốc tế buộc phải hủy hoặc hoãn các kỳ thi tốt nghiệp, đại học hoặc các kỳ thi tương đương.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) cho biết, theo thống kê, 1/5 học sinh trên toàn thế giới không thể đến trường và hơn 1/4 số sinh viên không thể đến giảng đường đại học.
UNESCO đang kêu gọi sự hợp tác với các quốc gia để cùng tìm kiếm những giải pháp công nghệ cao, cũng như những giải pháp công nghệ thấp và không sử dụng công nghệ để đảm bảo quá trình học không bị gián đoạn.
Hình ảnh một số kỳ thi trên thế giới trong đại dịch COVID-19

Học sinh làm bài kiểm tra đầu vào tại một trường đại học ở Belgrade, Serbia.

Sinh viên đeo khẩu trang và găng tay trong phòng thi.

Học sinh trong kỳ thi ở Cologne, Đức.

Bác sĩ theo dõi học sinh trong ngày thi cuối cấp ở Cairo, Ai Cập.

Kỳ thi ở Belgrade, Serbia
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu