Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ diệu cặp song sinh chào đời trong bọc ối có hình trái tim khiến bác sĩ suýt xoa

Những đứa trẻ sinh ra trong bọc ối không phải là chuyện hiếm nhưng cặp song sinh chào đời trong bọc ối hình trái tim thì thực sự là điều kỳ diệu.

Cộng đồng mạng mới đây xuýt xoa trước hình ảnh một một cặp song sinh chào đời trong bọc ối hình trái tim tại Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội). Người ghi lại hình ảnh này là bác sĩ Đỗ Tiến Dũng cho biết, đây là trường hợp của sản phụ tên Bích Ngọc, 28 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc.
 
Lần mang thai đầu tiên cách đây 6 năm chị Ngọc đã sinh một em bé khỏe mạnh. Lần mang thai thứ hai chị không giữ được. Bác sĩ nói vòi trứng của chị bị hạn chế nên hai vợ chồng tìm tới Bệnh viện Bưu điện để thụ tinh trong ống nghiệm.
 
Thụ thai thành công, chị Ngọc mang thai đôi. Suốt thai kỳ chị mắc chứng ngứa toàn thân nên gia đình đề nghị mổ lấy thai từ tuần thứ 35. Được các bác sĩ động viên, giữ thai trong bụng cho đủ ngày đủ tháng để em bé khỏe mạnh nên chị lại cố chịu đựng.
 
Kỳ diệu cặp song sinh chào đời trong bọc ối có hình trái tim khiến bác sĩ xuýt xoa
Bọc ối chứa hai bé sơ sinh có hình trái tim

Đến tuần thai thứ 37, các bác sĩ tiến hành mổ sinh cho sản phụ. Lần đầu tiên các bác sĩ chứng kiến hai em bé song sinh chào đời trong bọc ối hình trái tim. Điều này khiến toàn bộ ê kíp y bác sĩ, nhân viên y tế phục vụ ca mổ hết sức kinh ngạc.

BS Dũng cho biết, bọc ối chứa hai bé song sinh trong tử cung của chị Ngọc có cấu tạo dai hơn bình thường nên không bị vỡ trong quá mổ. Bác sĩ chọc ối lấy ra hai bé gái có cân nặng lần lượt là 3 và 2,9kg. Hình ảnh em bé chào đời trong bọc ối được bác sĩ đưa cho sản phụ xem khiến chị không kìm nổi nước mắt. Hạnh phúc của người mẹ khi hạ sinh những thiên thần bé nhỏ, khỏe mạnh.

Những trường hợp em bé sinh trong bọc ối là trường hợp khá hiếm gặp trong sản khoa với tỷ lệ 1/80.000 ca. Tại Việt Nam từng ghi nhận rất nhiều ca trẻ sơ sinh chào đời trong bọc ối.
 
Mới đây nhất, tháng 9/2019, Khoa Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiến hành mổ sinh cho chị Nguyễn Thị T (33 tuổi) ở tuần thứ 36. Chị T. mang song thai, bé gái đầu tiên chào đời bình thường trong khi em bé thứ hai được lấy ra vẫn nằm nguyên trong bọc ối. Bác sĩ nhanh chóng, cẩn thận rạch túi nước ối đưa em bé ra để tránh ngạt và cắt dây rốn.
 
Kỳ diệu cặp song sinh chào đời trong bọc ối có hình trái tim khiến bác sĩ xuýt xoa
Em bé thứ hai của chị T. chào đời còn nguyên bọc ối
 
Trước đó, vào 9/2016, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội), ghi nhận trường hợp hy hữu khi một trong 3 trẻ sinh 3 ra khỏi bụng mẹ với bọc ối vẫn còn nguyên vẹn bao quanh người.
 
Các bác sĩ lý giải, túi ối chứa dịch bên trong tử cung của sản phụ là môi trường lý tưởng để trú ngụ và nuôi dưỡng thai nhi trong bụng mẹ. Túi ối có cấu tạo gồm 2 lớp màng ối và màng đệm. Dịch bên trong túi ối, còn gọi là nước ối, có màu nhờ và trong, giúp thai nhi trôi nổi và cử động dễ dàng. Nước ối có vai trò duy trì nhiệt độ bất biến cho môi trường nuôi dưỡng đứa trẻ, bảo vệ em bé tránh bị va đập và tổn thương.

Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển da hoặc khi có tác động của dao mổ. Trước khi sinh, màng ối sẽ được bấm nếu chưa vỡ tự nhiên. Nếu màng ối chưa rách, thai nhi không thể ra ngoài được.

Trường hợp sinh mổ lấy ra thai nhi còn nguyên trong bọc ối là rất ít gặp vì thông thường dao mổ sẽ làm vỡ túi ối. Một số ít trường hợp thai nhi đủ tháng, chào đời với màng ối còn nguyên vẹn, bao bọc bên ngoài có thể do cấu tạo màng ối dày và dai hơn bình thường cũng có thể do tầng sinh môn của mẹ dãn tốt hay quá nhão.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/28/khoanh-khac-em-be-chao-doi-trong-boc-oi-chop-mat-mim-cuoi-don-tim-cac-bac-lam-cha-me_12072019221154_28092019093623.mp4[/presscloud]
Khoảnh khắc em bé chào đời trong bọc ối mỉm cười với bác sĩ. Video: Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ
 
Xem thêm: Kỳ diệu những em bé chào đời còn nguyên bọc ối hy hữu nhất Việt Nam
 
Hà Ly (t/h)