Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

KON TUM VÀ QUẢNG NGÃI, NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI

bài

KON TUM VÀ QUẢNG NGÃI, NON SÔNG LIỀN MỘT DẢI

Ngày 12/6/2025, Quốc hội chính thức thông qua một quyết định lịch sử. Từ con số 63, cả nước còn 34 tỉnh, thành sau sắp xếp. Quảng Ngãi và Kon Tum, được sắp xếp thành một tỉnh Quảng Ngãi mới đầy tiềm năng. Tỉnh Quảng Ngãi mới trải dài từ đại ngàn đến hải đảo. Tổng diện tích hơn 14.800km2, rộng thứ 5 cả nước. Dân số hơn 2,2 triệu người. Không chỉ là sự mở rộng về không gian địa lý, tạo dư địa phát triển, khơi thông nguồn lực cho quốc gia, mà sự kiện lịch sử này còn đánh dấu một bước ngoặt lịch sử, để 43 dân tộc anh em cùng nhau hướng tới một khát vọng, xây dựng nên một tương lai tươi sáng.

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện là một định hướng lớn, mang tầm chiến lược, là bước đột phá về thể chế, có tầm nhìn trăm năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đặt biệt là của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Ngày 15/4/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh đã có buổi làm việc đầu tiên tại tỉnh Kon Tum. Hai bên đã bàn bạc, thảo luận, xây dựng các kế hoạch phối hợp, thành lập 06 tổ công tác, cử cán bộ làm đầu mối để thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ. Ngày 11/5/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 02 tỉnh tiếp tục có buổi làm việc thứ 2 tại tỉnh Quảng Ngãi để thống nhất về phương án tổng thể về sắp xếp đội ngũ cán bộ; góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới, nhiệm kỳ 2025-2030; bàn phương án bố trí chỗ ăn ở, học tập cho cán bộ và con em cán bộ tỉnh Kon Tum xuống Quảng Ngãi làm việc. Quá trình sắp xếp 02 tỉnh đã được bàn thảo kỹ lưỡng. Là sự phối hợp chuẩn bị trách nhiệm của các Tổ xây dựng Đề án từ tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân sự đến tài sản, tài chính và thông tin tuyên truyền.

 

Quảng Ngãi và Kon Tum đã có sự chủ động phối hợp từ sớm cho việc sắp xếp. Sau khi Trung ương quyết định, việc sắp xếp cấp tỉnh đồng bộ với vận hành cấp xã từ ngày 01/7, sớm hơn kế hoạch ban đầu. Khối lượng công việc khổng lồ lại tiếp tục trong thời gian gấp rút. Với sự chỉ đạo đầy quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh, các nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Đặc biệt là việc xây dựng các đề án để triển khai thực hiện và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Quá trình chuẩn bị và triển khai sắp xếp hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, những công việc quan trọng trong thời gian ngắn, 02 tỉnh đã nhận được sự chỉ đạo thường xuyên và rất kịp thời, sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương chính là nền tảng để địa phương thực hiện đúng định hướng, vững niềm tin, ổn định tổ chức.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 02 tỉnh, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ cơ hội hiếm có khi Quảng Ngãi – Kon Tum hợp nhất. Đó là hình thành trục phát triển kinh tế chiến lược, nối cao nguyên Kon Tum với cảng biển Dung Quất – Sa Kỳ, mở rộng liên kết vùng giữa Tây Nguyên, duyên hải miền Trung, Lào, Campuchia và các nước Mekong. Những định hướng này nếu được hiện thực hóa bằng tầm nhìn và quyết tâm chính trị, sẽ tạo nên một “Quảng Ngãi mới”, tỉnh điển hình của mô hình phát triển cân bằng giữa miền núi và đồng bằng, giữa khai thác, chế biến, logistics, du lịch và đổi mới khoa học công nghệ. Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng mà còn là cam kết chính trị ở tầm cao nhất cho sự thành công của mô hình hợp nhất. Đó cũng là lời nhắc nhở để mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị hai địa phương phải thật sự đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, đặt lợi ích của Nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết.

Tổng Bí thư TÔ LÂM nói “Việc sắp xếp lại đơn vị hành chính là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tầm nhìn chiến lực 10 năm chứ không phải vài chục năm càng không phải một nhiệm kỳ. Với tinh thần đó việc nghiên cứu đề xuất hợp nhất hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm trong chiến lực phát triển của vùng và cả nước để hình thành đơn vị hành chính mới có quy mô đủ lớn, có tiềm năng và khả năng bứt phá mạnh mẽ trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng Miền trung Tây nguyên, tạo động lực lan tỏa cho cả vùng và cả đất nước.”

Việc sắp xếp tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum tạo ra một tỉnh mới với nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển. Trong một thời gian ngắn, Quảng Ngãi và Kon Tum vừa phải kết thúc hoạt động của cấp huyện; sắp xếp các xã và đưa tỉnh Quảng Ngãi mới đi vào hoạt động đúng theo chỉ đạo của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh cùng quan điểm, chung nhận thức: sự phối hợp, chỉ đạo, quyết liệt, quyết tâm với tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, đồng thuận cho một mục tiêu chung. Vì một Quảng Ngãi mới phát triển và có nhiều điều kiện để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.

 

Sắp xếp để phát triển là động lực cho tỉnh Quảng Ngãi mới bứt phá, vươn lên nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn. Tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu cao nhất, vì sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi mới đã giúp 02 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum hoàn thành bước ngoặt lịch sử.

 

Tỉnh Quảng Ngãi mới đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Việc sắp xếp này không chỉ là một quyết định về địa giới hành chính mà còn là bước ngoặt lớn về tư duy phát triển, về cách tổ chức và vận hành chính quyền hiện đại, gắn kết vùng miền, gắn kết lòng người. Miền biển cả, miền đại ngàn. Hai vùng đất từng đứng riêng rẽ về địa giới hành chính, nay cùng nhau chung một hành trình, chung một khát vọng: đổi mới và phát triển.