Kon Tum: Kiểm tra tình hình thiệt hại do thiên tai mưa bão gây ra tại huyện Sa Thầy

Chiều 5/8, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cùng lãnh đạo các cơ quan liên quan của tỉnh và UBND huyện Sa Thầy đã đi kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện.
13:18 | 06/08/2024

Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở tại suối Gia Rai thuộc thôn Sơn An, xã Sa Sơn; các điểm sạt lở bên bờ phải suối Đăk Sia thuộc thị trấn Sa Thầy. Đây là các điểm sạt lở ảnh hưởng đến nhiều hộ dân có đất canh tác dọc theo bờ suối, đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi mưa lớn, nước dâng cao.

Theo báo cáo của UBND huyện Sa Thầy, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra một số cơn mưa kèm theo dông lốc làm tốc mái 19 căn nhà của các hộ dân, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 95 triệu đồng; mưa lớn gây thiệt hại hơn 1,5ha lúa và có khoảng 15 điểm bị sạt lở trên địa bàn huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và đoàn công tác kiểm tra điểm bị sạt lở tại thôn Sơn An, xã Sa Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum và đoàn công tác kiểm tra điểm bị sạt lở tại thôn Sơn An, xã Sa Sơn

Khẩn trương khắc phục tình hình, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo các xã huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục nhà ở cho người dân; huy động lực lượng nạo vét bùn đất bồi lấp và khơi thông dòng chảy để khôi phục lại diện tích sản xuất cho bà con; tiến hành kiểm tra thực tế, đánh giá mức độ thiệt hại và lập hồ sơ đề nghị các cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ theo quy định; chủ động theo dõi tình hình diễn biến thời tiết, kịp thời thông báo cho Nhân dân phòng tránh; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra thiên tai, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân trước khi có tình huống xảy ra...

Sau khi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Sa Thầy tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, nâng cao năng lực phòng chống lụt bão thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng phương án “4 tại chỗ”, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai cho người dân. Tại các điểm xung yếu có kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn cho người dân khi có bão lũ xảy ra, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết để chủ động trong phòng chống ứng phó kịp thời, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Diệp Hoàng

comment Bình luận