Kon Tum: Kiểm tra công tác trồng rừng, phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi
Theo báo cáo của UBND TP. Kon Tum, năm 2024, địa phương thực hiện trồng mới hơn 30 ha rừng và tổ chức trồng dặm hơn 22 ha rừng. Đến nay, thành phố đã triển khai trồng rừng được được hơn 27ha, đạt gần 53% kế hoạch; diện tích phát dọn thực bì rừng trồng từ năm 2021-2023 là 18ha, đạt 9% so với kế hoạch.
Hiện TP. Kon Tum chuẩn bị hơn 95.000 cây thông ba lá để triển khai thực hiện trồng rừng. Tuy nhiên, việc triển khai trồng rừng gặp một số khó khăn như mưa nhiều, đường trơn trợt gây khó khăn trong quá trình vận chuyển cây giống; địa hình trồng rừng đồi dốc, đá; thực bì dày nên tiến độ phát dọn chậm…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Chư Hreng
Sau khi kiểm tra tình hình thực tế công tác trồng rừng tại xã Chư Hreng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố huy động lực lượng tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2024 trên địa bàn thành phố đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; kịp thời trồng mới và trồng dặm đối với những diện tích rừng bị chết; đồng thời, cần quan tâm đến việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng, nhằm đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đảm bảo tỷ lệ sống, hình thành rừng theo quy định.
Về tình hình phát triển chăn nuôi, hiện, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố là 547.585 con, đạt 94,84% so với kế hoạch năm 2024. Thời gian qua, thành phố đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật trên cạn nhằm bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần giảm thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố phát sinh 1 ổ dịch lở mồm long móng làm 14 con bò của 4 hộ chăn tại xã Đăk Rơ Wa bị bệnh, tất cả đã được điều trị khỏi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra tại lò giết mổ tập trung của thành phố
Sau khi kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm tại xã Đăk Rơ Wa và việc quản lý động vật, tổ chức giết mổ tại lò giết mổ tập trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch bệnh động vật đến từng xã, phường và các hộ chăn nuôi; theo dõi, bám sát địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn, tăng cường quản lý vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, gây thiệt hại cho người chăn nuôi.
Minh Huệ

- Sản phẩm vì sức khỏe
-
Cặp song sinh mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp chào đời khỏe mạnh
Ngày 27/3, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công một trường hợp song thai mắc hội chứng truyền máu song thai hiếm gặp. Mặc dù tỷ lệ mắc chỉ khoảng 1/10.000 ca, hội chứng này cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng của cả thai nhi và sản phụ.March 27 at 7:30 pm -
Phương pháp ăn uống trong phòng và chống đột quỵ
Tai biến mạch máu não (TBMMN - đột quỵ não - stroke) là các thiếu sót chức năng thần kinh xảy ra đột ngột với các triệu chứng khu trú hơn là lan tỏa, các triệu chứng tồn tại trên 24 giờ hoặc tử vong trong 24 giờ trừ sang chấn sọ não. Thực tế, có thể định nghĩa TBMMN một cách đơn giản là các thiếu sót thần kinh cấp tính do nguồn gốc mạch máu.March 27 at 12:30 pm -
Cà Mau: Triển khai thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2025.March 27 at 12:30 pm -
Long An: Xây dựng xã biên giới không ma túy
Thời gian qua, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An triển khai mô hình xã biên giới không ma túy, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), đẩy lùi tệ nạn xã hội.March 26 at 12:56 pm