Những ngày gần đây, đất nước Australia đang phải trải qua thảm họa cháy rừng. Hiện, tình trạng này vẫn chưa thể kiểm soát đươc, khi mà nhiệt độ tại Australia đã phá vỡ các kỷ lục và dự báo còn tiếp tục tăng. Cấc vụ cháy rừng đã bắt đầu từ tháng 9/ 2019, và là thảm họa tồi tệ nhất trong nhiều năm qua đối với Australia.



Các đám cháy hiện đã thiêu rụi hơn 56.000 km vuông đất, khiến hàng nghìn người phải sơ tán và ảnh hưởng xấu đến môi trường. Trên cả nước, hơn 5,1 triệu ha rừng bị cháy, với diện tịch lớn hơn gấp nhiều lần so với California- 62.053 ha và ở Amazon, gần 1 triệu.

Không nằm ngoài vùng ảnh hưởng, động vật hoang dã cũng không có chỗ trốn an toàn. Gần 1/3 số lượng gấu túi koala, con vật biểu tượng của nước Úc, bị chết trong hỏa hoạn và 1/3 vùng sinh sống của chúng bị phá huỷ. Loài chuột túi phải chạy ra đường vì lửa đuổi chúng khỏi rừng. Cho đến nay đã có 17 người mất tích trong các vụ hỏa hoạn, 8 người chết cùng hàng nghìn người phải sơ tán. Lực lượng lính cứu hỏa làm việc ca ngày lẫn để khắc phục tình trạng này.



Chỉ riêng ngày 2/1, hàng nghìn người đã phải sơ tán khỏi bờ biển phía nam của bang New South Wales. Chính quyền ở New South Wales đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp lần thứ 3 trong vài tháng gần đây, hai lần lần lượt vào tháng 11 và tháng 12/2019, mỗi lần kéo dài 7 ngày.
Đồng thời các tiểu bang cũng như chính quyền liên bang của nước này đang đấu tranh để khống chế những vụ cháy lớn cùng với sự hỗ trợ của các quốc gia khác như Mỹ, Canada, New Zealand.
Cơn hỏa hoạn tiếp tục lan rộng đến các thành phố triệu dân như Sydney và Melbourne. Lo sợ trước nguy cơ này, chính quyền các thành phố này đã phải hủy bỏ màn bắn pháo hoa đêm giao thừa bị hủy bỏ.
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu