Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết những năm gần đây, khi xảy ra mưa lớn và kéo dài, lượng mưa trung bình từ 50 - 80mm và từ 30 phút trở lên thì xảy ra ngập cục bộ tại một số khu vực thuộc TP. Rạch Giá và TP. Phú Quốc gây khó khăn, ảnh hưởng đến giao thông, kinh doanh mua bán của người dân.
Qua khảo sát và đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân ngập như trên là do hệ thống hạ tầng thoát nước chưa đồng bộ, cũ, xuống cấp. Cùng với đó, công tác vệ sinh môi trường, nạo vét, khơi thông cống rãnh trước mùa mưa chưa được đảm bảo. Việc quản lý quy hoạch và đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của không gian đô thị… Đồng thời cũng do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, bỏ rác không đúng nơi quy định làm bịt miệng thu nước, hố ga, gây cản trở dòng chảy.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành trả lời chất vấn tại kỳ họp
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành cho biết, ngay sau khi xảy ra tình trạng ngập cục bộ, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Rạch Giá và Phú Quốc tăng cường quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh; cải tạo ngay các đoạn, tuyến cống thường ngập cục bộ.Về giải pháp trong thời gian tới, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND TP. Rạch Giá, TP. Phú Quốc phối hợp Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang rà soát quy hoạch, hạ tầng thoát nước để xây dựng kế hoạch tổng thể, đề xuất các giải pháp về công trình và phi công trình để sớm khắc phục trong thời gian tới.
Ngoài ra, hiện một số khu vực hạ lưu cống Cái Lớn - Cái Bé bị trũng, thấp, thường xuyên bị ngập khi triều cường dâng cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhận định mức độ ngập có thể gia tăng hơn trong trường hợp vận hành đóng cống, kết hợp triều cường, UBND tỉnh Kiên Giang đã bố trí kinh phí khoảng 70 tỷ đồng để nâng cấp tuyến đê ven sông ở hạ lưu cống Cái Lớn, Cái Bé nhằm sớm giảm thiểu tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực này.
An Dy








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu