Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kiểm tra đột xuất hoạt động khai thác đá sét của Xi măng Xuân Thành

Hoạt động khai thác đá sét của Tập đoàn Xuân Thành ở xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) mới đây đã bị Sở TN&MT tỉnh Hà Nam kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong các vấn đề môi trường và khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam vừa ra quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, khoáng sản đối với Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành tại dự án khai thác mỏ đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu và Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
 
Quyết định của Sở TNMT được đưa ra sau thông tin người dân xã Thanh Hương (Thanh Liêm, Hà Nam) phản ánh việc Công ty cổ phần Xi măng Xuân Thành khai thác đá sét ở mỏ Khe Non 2 (Thanh Hương) nhiều năm qua gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân. 
 
Hoạt động khai thác tại mỏ Khe Non 2.
 
Cuộc kiểm tra được tiến hành đột xuất trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định. Đoàn kiểm tra do ông Đinh Xuân Thông (Phó GĐ Sở TN&MT) làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ Sở TN&MT tỉnh Hà Nam, Chi cục BVMT, Phòng TN&MT huyện Thanh Liêm và các xã liên quan.
 
Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng chương trình, nội dung kiểm tra và tổ chức thực hiện cuộc kiểm tra theo quy định; nếu phát hiện các vi phạm pháp luật về môi trường, khoáng sản thì sẽ lập biên bản vi phạm hành chính và kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý.
 
Xe chở khoáng sản của Tập đoàn Xuân Thành cày nát đường sá.
 
Như đã đưa tin, thời gian qua, người dân xã Thanh Hương đã phản ánh về việc Công ty CP Xi măng Xuân Thành tổ chức khai thác đá sét ở mỏ khe non 2 từ nhiều năm nay đã gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng đến giao thông, đường sá và cây trồng của người dân.
 
Các phản ánh này được cán bộ UBND xã Thanh Hương xác nhận là đúng sự thật. UBND xã Thanh Hương cũng đã có nhiều văn bản báo cáo sự việc lên cấp trên và có ý kiến với doanh nghiệp nhưng tình hình không được cải thiện.
 
Người dân (xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) phản ánh với Sức khỏe Cộng đồng rằng nhiều năm nay, các xe, máy công trường, xe tải của Tập đoàn Xuân Thành đã rầm rộ vào khu vực núi Lời (xã Thanh Hương) khai thác đá sét và vận chuyển đi nơi khác. Hoạt động này đã gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn đối với người dân trong vùng, phá nát đường giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương.
 
Theo ghi nhận của phóng viên, trên núi Lời đang có máy xúc công suất lớn xúc đất đổ lên các xe tải hạng nặng có dán mác Tập đoàn Xuân Thành. Cả khu đồi bị đào bới nham nhở. Các xe tải hạng nặng này nối hàng dài chở khoáng sản đi qua con đường huyện lộ 13. Biển báo giao thông cấm xe quá 10 tấn lưu thông được cắm ngay đầu DH13 đoạn giao với QL1A đã phải “nép” vào lề đường để tránh cho những đoàn xe của Xi măng Xuân Thành chạy.
 
Vì bị xe quá tải chạy thường xuyên, khoảng 3km DH13 có nhiều đoạn bị cày nát nham nhở, “ổ voi”, “ổ trâu” đầy rẫy gây nguy cơ mắt an toàn giao thông. Bụi cuốn phía sau những xe chở khoáng sản bám kín nhà dân 2 bên đường. Bùn đọng thành vũng dưới mặt đường.
 
Phóng viên đã liên hệ ông Vũ Quang Bắc - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành nhiều lần và ông này cũng hẹn đến văn phòng công ty để trao đổi thông tin. Tuy nhiên khi phóng viên đến theo lịch đã hẹn thì ông này đã dùng nhiều lý do khác nhau để "né".

Sức khỏe cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
 
Cường Thanh
 
Xem thêm: Cận cảnh đường sá tan nát, người dân than khóc vì Tập đoàn Xuân Thành khai thác