Diên Hi cung: Khác xa phim ảnh, đáng sợ hơn cả lãnh cung
Nếu lãnh cung là nơi giam giữ những phi tử mắc trọng tội thì Diên Hi cung lại là nơi dành cho những phi tần không mấy được sủng ái . So với trên phim ảnh, Diên Hi cung ngoài đời thực lại có nhiều khác biệt. Vị trí của cung điện này nằm tại phía Đông Nam của Đông Lục cung.
Thông qua bản đồ hậu cung Tử Cấm Thành thời xưa, Diên Hi cung nằm sát một cửa thành. Vì thế xung quanh nơi đây từ thời xưa đã có nhiều người qua lại, cục diện tương đối phức tạp.
Trên thực tế, tẩm cung này vốn là nơi ở của những vị phi tần không được sủng ái, ngày ngày cửa đóng then cài.

Diên Hi Cung ngoài đời thực đến nay vẫn là nơi lạnh lẽo đáng sợ
Từ một số ghi chép lịch sử, Diên Hi cung còn là địa phương thường xuyên xảy ra hỏa hoạn. Vào giai đoạn Thanh triều ngự trị, dưới thời Khang Hi, Gia Khánh, Đạo Quang, Hàm Phong, cung điện đều trải qua vài lần bị cháy.
Diên Hi Cung không chỉ xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng "Diên Hi công lược" mà còn nhiều lần được nhắc tới trong các tác phẩm cung đấu khác, tiêu biểu là "Hậu cung Chân Hoàn truyện".
Thế nhưng ngoài đời thực, cung điện này được cho là địa phương phức tạp, không cát tường. Hầu hết chủ nhân của Diên Hi cung đều không đắc sủng và có kết cục chẳng mấy tốt đẹp.
Khác xa với bộ phim “Diên Hi Công Lược”
Tựa đề Diên Hi Công Lược có thể hiểu nôm na là hành trình tiến đến cung Diên Hi. Trong phim, đây là nơi hẻo lánh, suốt 10 năm chưa từng được Càn Long ghé qua. Mọi chuyện bắt đầu đổi khác kể từ khi Ngụy Anh Lạc (Lệnh Phi) được sủng ái, dọn đến cung Diên Hi sinh sống, biến chốn đìu hiu này thành nơi uy quyền.
Ngoài Diên Hi Công Lược, Diên Hi cung cũng được đề cập trong Như Ý Truyện và là nơi ở của Kế Hoàng hậu Như Ý. Theo lời giảng viên lịch sử của Đại học nhân dân Trung Quốc cho hay, có rất ít tài liệu nói về cuộc đời thê thiếp của vua, vì vậy khó xác định liệu Lệnh Phi trong lịch sử có từng sống ở cung Diên Hi hay không.
Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là cung Diên Hi ít được chú ý nhất Tử Cấm Thành, được coi là vùng đất tai hoạ với phong thuỷ kém. Đặc biệt, những chủ tử dọn vào sống tại chốn này đều sống không thọ, sức khoẻ ngày càng suy yếu.

Diên Hi Cung trong phim ảnh là nơi có khung cảnh đẹp
Diên hi cung là nơi lối ra vào có nhiều người qua kẻ lại, địa thế phức tạp nên nơi này không mang đến sự cát tường, là nơi mà các phi tần thà vào Lãnh cung cũng sẽ không đến đây, chỉ có Đáp Ứng và Thường Tại - những người bị đối xử lạnh nhạt nhưng có sắc phong cao hơn cung nữ một phần - mới ngậm ngùi sống ở chốn này.
Ngoài là nơi không đắc sủng, Diên Hi cung nổi tiếng là vùng đất thường xảy ra hoả hoạn. Cho đến những năm Tuyên Thống (niên hiệu trị vì của Phổ Nghi - Hoàng đế cuối cùng của triều Thanh), Long Dụ Thái hậu mới ra lệnh xây "Linh Trảo Hiên" - công trình tạm hiểu như thuỷ cung ngày nay - để có thể vừa thưởng thức vừa trấp áp hoả hoạn. Tuy nhiên, mãi đến khi hoàng đế thoái vị (1912), Linh Trảo Hiên vẫn chưa thể hoàn thiện, trở thành công trình nửa vời nhất Tử Cấm Thành.
Tờ Hoàn Cầu cho biết thêm, năm 1917, thời điểm quân phiệt Trương Huân tiến vào Bắc Kinh để đưa Phổ Nghi trở lại làm vua nhằm khôi phục đế chế, phía bắc cung Diên Hi đã bị phá huỷ bởi một chiếc máy bay ném bom. Năm 1931, phía Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh sửa lại nơi này thành nhà kho văn hoá vật thể.

Linh Trảo Hiên trong Diện Hi Cung
Diên Hi Cung là cung điện duy nhất được cho là âm khí nặng nề nhất Tử Cấm Thành
Từ lâu Diên Hi Cung được cho là nơi có nhiều âm khí. Không biết vì lý do gì mà mặc dù người qua lại rất tấp nập nhưng nơi đây lại trở thành nỗi sợ đối với mọi người. Qua lại cung điện này ai ai cũng cảm thấy sợ hãi, lạnh gáy và sởn gai ốc. Hoàng Thượng cũng vì thế mà ít ghé qua nơi này nên hầu như những phi tần bị ghẻ lạnh sẽ phải chấp nhận số phận phải ở nơi đây. Âm khí nặng nề đến mức vào buổi đêm ngoài những người lính canh, những người vận chuyển hàng hóa ra vào Cung thì không một ai dám bén mảng qua nơi đây. Hoa lá ở cung điện này cũng rất nhanh héo, cây cối úa tàn.
Diên Hi Cung là nơi mà không Phi Tần nào muốn đến ở
Trong cuốn “ Truyện Cung Đình “ có viết Cung Diên Hi chính là nơi Hoàng Hậu Phú Sát tư vấn. Lệnh Phi và Phú Sát Hoàng Hậu vốn là những người có quan hệ thân thiết với nhau. Trong thời gian Phú Sát Hoàng Hậu u buồn vì phát hiện ra chuyện tư tình gian díu bất chính của Hoàng Đế Càn Long với em dâu Nhĩ Tình , vợ của Phú Sát Phó Hằng. Không có ai bầu bạn, tâm sự giải tỏa nỗi uất hận này bởi Lệnh Phi được cho là đã lên chùa cầu phúc. Phú Sát Hoàng Hậu đã đến ở tạm cung Diên Hi để tránh mặt Càn Long. Sau đó Càn Long đến cung Diên Hi, trong cuộc nói chuyện Phú Sát Hoàng Hậu đã không chịu nổi mà lôi chuyện tư tình trái với đạo lý của Càn Long với em vợ ra, điều này càng làm cho bà đau thêm gấp bội. Khi Càn Long đi khỏi Cung Diên Hi, ngay trong đêm đó Hoàng Hậu Phú Sát đã gieo mình tự vẫn ở chính Cung Diên Hi. Lệnh Phi khi quay trở về phần vì bàng hoàng, phần vì đau xót nên giam mình trong cung một thời gian. Điều này cũng góp phần khiến cho nơi này bao trùm không khí ảm đạm, trầm lặng. Trong cung điện này thực chất có một gian phòng dùng để thờ Phú Sát Hoàng Hậu do chính Lệnh Phi lập. Vì thế thời bấy giờ, cung nữ thái giám đều rất sợ hãi mỗi khi đi qua Diên hi cung. Có lời đồn Diên Hi cung vào ban đêm dù có gió hay không thì cây cối ở đây đều vẫn đu đưa đu đưa.

Phú Sát Hoàng hậu
Đáng sợ hơn nữa, Diên hi trở nên lạnh lẽo nhất là khi Lệnh Phi qua đời. Nơi đây lạnh lẽo không phải do lý do ma quỷ gì mà đơn giản chỉ vì sau khi Lệnh Phi ra đi thì Gia Khánh Hoàng Đế đã không cho Phi tần nào sau đó ở cung điện này nữa. Thậm chí, nếu muốn ra vào nơi đây phải được sự đồng ý của ông. Từ đó nơi này trở thành một nơi âm khí nặng nề.
Diên hi cung ngày nay
Trong văn hoá đại chúng, nhắc đến triều Thanh khán giả thường quen tai với Dưỡng Tâm điện, Thái Hoà điện, Trường Xuân cung, Thừa Càn cung mà hiếm khi nghe thấy Diên Hi cung. Trong tổ chức du lịch, Diên Hi cung cũng là nơi hẻo lánh nhất trong các điểm tham quan tại Bảo Tàng Cố Cung Bắc Kinh.

Cung Diên Hi được cho là nơi ở đến cuối đời của Lệnh Phi
Tuy nhiên, kể từ sau những bộ phim truyền hình được công chiếu rộng rãi thì Diên Hi cung đã trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách hơn. Đến với Diên Hi cung mọi người sẽ được tận mắt thấy nơi mà Ngụy Anh Lạc từng sinh sống.
Bích Ngọc (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu