Phát hiện 3 người Việt dương tính với vi rút Corona

Hạn chế lễ hội, giao dịch qua lại biên giới

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện Bộ đã có chỉ thị hoả tốc yêu cầu Cục Hàng không tạm thời ngừng các chuyến bay đi và đến vùng có dịch ở Trung Quốc. “Nhưng hiện nay việc thực hiện đang rất khó khăn vì dịch đã lan ra 31/31 tỉnh, TP ở Trung Quốc”, ông Thể nói.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là nhiệm vụ cấp bách, thậm chí có thể hy sinh lợi ích về kinh tế. Do đó, theo ông, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về giải pháp chuyên môn, các bác sĩ phải thường xuyên xuất hiện trên truyền thông để khuyến cáo cho người dân.
Một số giải pháp khác được Phó Thủ tướng đề xuất như dừng du lịch đến vùng có dịch, dừng tiếp nhận khách du lịch từ vùng dịch đến Việt Nam; quản lý chặt chẽ người lao động Việt Nam làm việc tại Trung Quốc và người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam… “Khi cần thiết đề nghị Thủ tướng giao các thành viên Chính phủ trực tiếp đi chỉ đạo ở các vùng được phân công”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói.
Xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó dịch bệnh
Là người có nhiều năm công tác trong ngành Y tế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thanh Long cho rằng, dù WHO có công bố tình trạng y tế khẩn cấp hay không thì chúng ta cũng phải coi đây là tình trạng khẩn cấp để ứng phó phù hợp.
Theo ông Long, virus Corona lây qua 3 đường là: Không khí; tiếp xúc với người bệnh bằng cách sờ vào người bệnh hay bắt tay; sờ vào bề mặt ở nơi công cộng có chứa virus. Từ đó, ông Long cho rằng, khuyến cáo đeo khẩu trang chỉ là một phần. Biện pháp quan trọng nhất là rửa sạch tay bằng xà phòng.
Trước đề xuất cho sinh viên, học sinh nghỉ học, ông Long cho rằng không nên áp dụng hình thức này mà nên áp dụng triệt để vệ sinh lớp học, giúp các em rửa tay sạch bằng xà phòng.
Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, khi dịch bệnh xảy ra, Việt Nam đã có các biện pháp cụ thể để phòng, chống. “Chúng ta đã chủ động và đang kiểm soát tình hình dịch bệnh”, Thủ tướng nói.
Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, dịch bệnh bùng phát rất nghiêm trọng, diễn biến xấu và lan rất nhanh ở phạm vi toàn cầu. Vì vậy, ông yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kịch bản, phương án cụ thể, cương quyết để ứng phó với dịch bệnh.
“Chúng ta phải bình tĩnh xử lý và cương quyết xử lý để bảo đảm an toàn cho người dân”, Thủ tướng nêu rõ. Theo đó, cấm hẳn việc đi lại trên các đường mòn, lối mở giáp biên giới với Trung Quốc; tạm dừng các hoạt động du lịch đến vùng có dịch; tạm dừng giao thương buôn bán qua lại cửa khẩu khi chưa “đóng cửa biên giới”.
Thủ tướng cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang ở những điểm đông người; tăng cường tuyên truyền…
“Chúng tôi đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch corona do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo hàng ngày phải báo cáo Thủ tướng đề xuất các biện pháp kịp thời trong bối cảnh đang bùng nổ dịch. Không được chủ quan, đừng thấy tình hình bình thường mà phải thấy tình hình nóng hơn vì dịch bệnh đang lan truyền với tốc độ rất cao”, Thủ tướng nêu rõ.
Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, tại thời điểm hiện nay thì chưa “đóng cửa biên giới” nhưng phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động thương mại. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng cho rằng chưa nên đặt ra vấn đề “đóng cửa biên giới”. Tuy nhiên, có thể xem xét các biện pháp khác như hạn chế hoặc cấm du lịch của hai bên trong thời gian diễn ra dịch. Ông Minh lưu ý vấn đề du lịch đi qua đường biên giới và đề nghị dừng cấp giấy thông hành du lịch vì số lượng người vào qua con đường này rất đông (trước đây trung bình một ngày khoảng 30 nghìn người). Đồng thời, kiểm soát khách du lịch qua Campuchia sang Việt Nam. Nói thêm, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh, không được chủ quan, phải có các giải pháp để ứng phó toàn diện từ y tế, giao thông, kiểm soát biên giới… với từng cấp độ.
|
Xem thêm: Đổi mới giám sát, giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu