Theo nguồn tin từ Zing, ngày 27/7, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án Tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép và Đưa hối lộ theo quy định tại Điều 348 và 364 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan điều trqa cũng ra lệnh tạm giữ 2 người để điều tra về 2 hành vi trên. Trong đó có 1 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.
Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh, trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý và tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.
Theo điều tra ban đầu, ngày 18/7, người dân ở thị xã Điện Bàn phản ánh việc có 21 người Trung Quốc lưu trú tại địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra khu lưu trú ở phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn). Khi cơ quan chức năng ập vào kiểm tra thì nhóm người này bỏ chạy toán loạn.
Phòng Quản lý xuất nhập Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Hội An, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức truy tìm và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 21 đối tượng người Trung Quốc.

Đối tượng Cao Lượng Cố được xác định là kẻ chủ mưu
Nhóm người Trung Quốc này được đưa về khu cách ly tập trung và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm làn 1 vào ngày 19/7 cho kết quả âm tính.
Còn tại Đà Nẵng, chiều ngày 26/7, Công an đã bắt giữ được đối tượng Gao Liang Gu, còn gọi là Cao Lượng Cố, 42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Cơ quan điều tra cáo buộc Cao Lượng Cố chính là kẻ cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở một khách sạn tại quận Ngũ Hành Sơn.
Liên quan đến tình trạng nhập cảnh trái phép, ngày 25/7, Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc, Hà Giang) phối hợp cùng Công an xã Thượng Phùng ngăn chặn một nhóm công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép.
Nhóm này có 10 người (trú tại các tỉnh Cà Mau, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ, Bắc Ninh…) vượt biên từ Trung Quốc về Việt Nam, 4 người bản địa dẫn đường.
Được biết, 10 người nhập cảnh trái phép thuê nhóm dẫn đường với giá hơn 3 triệu đồng nhằm mục đích trốn tránh kiểm soát của cơ quan chức năng và không phải vào khu cách y tập trung.
Nhóm này dự kiến di chuyển vào Hà Giang rồi di chuyển về địa phương của từng người. Tuy nhiên, đang nhập cảnh trái phép thì bị cơ quan chức năng phát hiện.
Bên trong phòng nghiên cứu vắc xin COVID-19 ở Việt Nam
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu