Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nghịch tử hành hạ, mắng mẹ ruột “chết sớm đi” bị khởi tố về hành vi ngược đãi người khác

Nuôi con bao nhiêu năm chẳng kể công kể sức thế mà khi ở cái tuổi “gần đất xa trời”, cụ Lan lại bị con ruột ngược đãi, đánh đập lúc tắm rửa. Thậm chí người này còn mắng cụ “chết sớm đi”.

Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Thị Ngọc Mai (55 tuổi, ngụ ấp Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn) để tiếp tục điều tra về hành vi ngược đãi người khác. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Lan (87 tuổi, mẹ ruột Mai).
 
Theo điều tra, bà Mai sinh sống bằng nghề buôn bán cà phê ở tại địa phương. Bà Mai là con thứ 4 trong gia đình 6 anh chị em.
 
Ngày 12/2, cụ Lan được xác định đã qua đời, hưởng thọ 87 tuổi. Trước đó khoảng 1 tháng, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 3 phút ghi hình ảnh bà Mai vừa tắm rửa cho cụ Lan vừa chửi mắng.
 
Thậm chí, người phụ nữ này còn dùng tay đánh vào mặt, bụng khiến bà Lan bật khóc, van xin. Chưa dừng lại, bà Mai còn tỏ thái độ hỗn hào khi mắng mẹ “chết sớm đi” và hăm dọa sẽ bóp cổ mẹ nếu bà khóc.
 
 Khởi tố nghịch tử hành hạ mẹ già ở An Giang
Hình ảnh bà Mai ngược đãi mẹ già gây phẫn nộ dư luận
 
Sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Cô Tô mời bà Mai lên làm việc. Nhưng bà Mai chri thừa nhận hành vi sai trái của mình đúng 1 lần như trong clip đã đăng tải trên mạng xã hội.
 
Trong quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra phát hiện, bà Mai từng có hành động tương tự sau mỗi lần chăm sóc cụ Lan trước khi cụ qua đời.
 
“Từ những chứng cứ liên quan chúng tôi có đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam người này để tiếp tục điều tra làm rõ", lãnh đạo Công an huyện Tri Tôn khẳng định.
 
Liên quan đến tội trạng của bà Mai, trước đó, luật sư Thái Thị Diễm Trúc (Đoàn Luật sư tỉnh An Giang) cho biết: Theo dõi đoạn clip người dân tung lên mạng xã hội thì bà Mai đã có dấu hiệu phạm tội ngược đãi hoặc hành hạ mẹ ruột của mình.
 
Cũng theo nữ luật sư này, những người có dấu hiệu thường xuyên làm cho nạn nhân đau đớn về thể xác, tinh thần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì mức hình phạt của tội phạm này được chia thành 2 khung: Cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; phạt tù từ 2 năm đến 5 năm.

Cảnh gã con trai đánh đập bố mẹ ngay trước cửa nhà

 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ