Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chân dung 2 `nữ quái` trong đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc giá 380 triệu đồng/lần

Trong quá trình tìm người mang thai hộ, Thư quen Trang và chủ động xin "cộng tác". Nếu tìm được người mang thai hộ, Thư được Trang trả 20 triệu đồng/người.

Công an tỉnh Hà Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 đối tượng là Nguyễn Thị Hồng Trang (SN 1990, trú phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Lương Thị Bích Thư (SN 1994, trú thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại theo quy định tại Khoản 2, Điều 187, Bộ luật hình sự.
 
Khởi tố 2 phụ nữ trong đường dây mang thai hộ người TQ
Đối tượng Trang (ảnh CA TP HCM)

Theo điều tra, khoảng tháng 7/2019, Nguyễn Thị Hồng Trang đi du lịch tại TP Thâm Quyến (tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc). Ở đó, Trang vô tình gặp một người đàn ông và được đề cập đến việc tìm phụ nữ Việt Nam rồi tổ chức đưa sang Campuchia để cấy, ghép phôi thai, mang thai hộ cho người Trung Quốc.

Thấy đây là "việc nhẹ, lương cao", Trang đã về Việt Nam tìm người đưa vào đường dây này. Trong quá trình tìm người mang thai hộ, Trang quen Lương Thị Bích Thư. Đối tượng này nghe Trang nói chuyện thì chủ động xin làm cộng tác viên. Trang nói, nếu tìm được người mang thai hộ thì sẽ trả cho Thư 20 triệu đồng/người.

Từ tháng 9 đến tháng 11/2019, các đối tượng đã tìm được 3 người nhận mang thai hộ. Đầu tháng 6/2020, khi những người phụ nữ mang thai hộ sắp sinh thì Trang hướng dẫn họ đến Hà Giang, vượt biên sang Trung Quốc.
 
Khởi tố 2 phụ nữ trong đường dây mang thai hộ người TQ
Đối tượng Thư (Ảnh CA TP HCM)

Song do thai quá lớn nên những người phụ nữ này không đủ sức khỏe để đi tiếp. Sau đó họ đã liên lạc với Công an huyện Mèo Vạc để trình báo.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mèo Vạc đã nhanh chóng đến nơi giải cứu những người phụ nữ này đưa đến cơ sở y tế gần nhất chăm sóc sức khỏe. Đồng thời triệu tập Trang và Thư đến trụ sở làm việc.

Bước đầu, Trang và Thư đã thừa nhận hành vi tổ chức mang thai hộ nhằm mục đích kiếm tiền chi tiêu cá nhân. Xét thấy hành vi của các đối tượng có tính chất nghiêm trọng, bản thân Trang đang nuôi con dưới 7 tháng tuổi còn Thư đang mang thai tháng thứ 8 nên Công an áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 phụ nữ trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.


Theo Thanh Mai/SKCĐ