Ngày 7/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch tả heo châu Phi tại xã Bắc Ninh Hòa và phường Nam Nha Trang.
Qua nắm bắt tình hình thực tế tình hình dịch bệnh tại địa phương, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị, trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu gia tăng, địa phương tiếp tục tăng cường, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.
Đặc biệt, khẩn trương thành lập các tổ công tác chống dịch tại các thôn, tổ; kiểm soát, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời ổ dịch; tăng cường công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi; tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch. Đồng thời, chính quyền cơ sở cần xử lý nghiêm các hành vi giấu dịch, bán chạy gia súc, gia cầm, vứt xác gia súc chết ra môi trường.
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà xuất hiện các ổ dịch tả lợn châu Phi tại các phường, xã: Nam Nha Trang, Cam Lâm, Suối Dầu,Ninh Hoà, Bắc Ninh Hoà với tổng số lượng 344 con lợn nhiễm bệnh (hơn 18 tấn) buộc tiêu huỷ.
Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhận định, nguyên nhân phát sinh các ổ dịch được xác định do thời tiết chuyển mùa, mưa nắng thất thường làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, tạo điều kiện cho virus phát triển. Bên cạnh đó việc chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu an toàn sinh học cùng với mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc tăng khiến dịch bệnh dễ phát sinh, lây lan.
Hiện nay, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức phun tiêu độc, rắc vôi bột và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng.








Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu