Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Khánh Hòa hỗ trợ duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tăng hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Nhằm thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời tháo gỡ khó khăn cho ngư dân trong bối cảnh chi phí khai thác tăng cao, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chính sách hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 5.120 tàu cá, trong đó 1.492 tàu có chiều dài từ 15m trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt và duy trì hoạt động hệ thống VMS. Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động khai thác hải sản xa bờ gặp nhiều khó khăn do sản lượng và giá bán giảm, trong khi chi phí đầu vào tăng. Không ít chủ tàu rơi vào tình trạng thua lỗ, buộc phải cho tàu nằm bờ hoặc tạm ngừng kết nối hệ thống VMS để tiết giảm chi phí. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 118 tàu cá tạm ngừng hoạt động hệ thống giám sát hành trình, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý đội tàu và nỗ lực chống khai thác IUU.

Trước thực tế này, cuối năm 2025, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành chính sách hỗ trợ cước thuê bao duy trì hoạt động hệ thống VMS cho tàu cá trên địa bàn, với mức hỗ trợ 340.000 đồng/tàu/tháng, thời gian hỗ trợ 36 tháng. Chính sách được triển khai theo nguyên tắc chủ tàu tự lựa chọn thiết bị, ký hợp đồng thuê bao dịch vụ với đơn vị cung cấp theo quy định; Nhà nước thực hiện hỗ trợ cước thuê bao thông qua nhà cung cấp dịch vụ sau khi chủ tàu đáp ứng đầy đủ điều kiện.

anh-trang-17b
Khánh Hòa hỗ trợ duy trì thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tăng hiệu quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp (Ảnh: Nguyễn Lành)

Theo quy định, mỗi tàu cá đủ điều kiện chỉ được hỗ trợ cước thuê bao đối với một thiết bị VMS. Trường hợp một chủ tàu sở hữu nhiều tàu cá đủ điều kiện thì được xem xét hỗ trợ cho toàn bộ số tàu đó. Điều kiện hỗ trợ bao gồm tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị VMS, có hợp đồng sử dụng dịch vụ duy trì hoạt động hệ thống VMS, có giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện còn hiệu lực, đồng thời bảo đảm hệ thống VMS duy trì tín hiệu kết nối liên tục 24/24 giờ theo quy định.

Chính sách này nhận được sự đồng tình từ ngư dân. Ông Trần Ngọc Đông, chủ 5 tàu câu cá ngừ đại dương tại phường Nam Nha Trang cho biết, hoạt động khai thác cá ngừ thời gian qua gặp nhiều khó khăn, số chuyến biển hòa vốn hoặc thua lỗ chiếm tỷ lệ lớn. Việc tỉnh hỗ trợ cước thuê bao duy trì hệ thống giám sát hành trình giúp ngư dân giảm áp lực chi phí, yên tâm duy trì kết nối VMS theo yêu cầu.

Theo ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc bảo đảm thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ và thực hiện giám sát 24/7 đối với 100% tàu cá hoạt động trên biển. Việc tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cước thuê bao không chỉ giúp ngư dân tuân thủ quy định pháp luật về thủy sản, mà còn góp phần quan trọng trong việc đáp ứng các điều kiện tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.

Bên cạnh đó, hệ thống VMS hoạt động ổn định sẽ giúp cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tàu cá, kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài, theo dõi hoạt động khai thác đúng ngư trường, đồng thời hỗ trợ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Việc triển khai chính sách hỗ trợ duy trì hệ thống giám sát hành trình tàu cá được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố kỷ cương trong khai thác thủy sản, bảo vệ nguồn lợi biển, bảo đảm sinh kế lâu dài cho ngư dân và tăng cường hiệu quả quản lý nghề cá bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.