Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Khánh Hòa hướng tới cực tăng trưởng quốc gia nhờ khoa học – công nghệ

Ngày 5/1, tại Khánh Hòa, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phối hợp với Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản và Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – phấn đấu đưa Khánh Hòa trở thành cực tăng trưởng quốc gia, thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại”.

Toàn cảnh hội thảo (Ảnh: Thanh Huy)
Toàn cảnh hội thảo khoa học cấp quốc gia (Ảnh: Thanh Huy)

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Đại Dương, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nhấn mạnh, Khánh Hòa sở hữu những tiềm năng, lợi thế vượt trội và hiếm có. Là cửa ngõ ra biển Đông của khu vực, tỉnh có đường bờ biển dài nhất cả nước, cùng hệ thống các vịnh nước sâu, kín gió như Vân Phong, Cam Ranh, Cà Ná. Bên cạnh đó là thế mạnh về du lịch, dịch vụ chất lượng cao, hậu cần nghề cá, trung tâm năng lượng tái tạo quốc gia.

Theo ông Dương, những lợi thế này chính là “tài sản chiến lược” để Khánh Hòa phát triển mạnh các lĩnh vực kinh tế cảng biển, logistics, công nghiệp năng lượng, bán dẫn, chế biến – chế tạo, hậu cần nghề cá, trung tâm dữ liệu…, tạo nền tảng vững chắc để trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thanh Huy)
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Thanh Huy)

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng lớn, Khánh Hòa cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như hạ tầng chiến lược, hạ tầng số chưa đồng bộ; nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế. Đóng góp của khoa học – công nghệ vào tăng trưởng kinh tế chưa thực sự rõ nét; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh để thu hút các “đại bàng” công nghệ, hình thành các cụm ngành công nghiệp mũi nhọn tương xứng với tiềm năng.

Nhiều tham luận tại hội thảo đã đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, vướng mắc trong quá trình ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Khánh Hòa thời gian qua. Các số liệu, dẫn chứng cụ thể cho thấy bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh có nhiều điểm sáng, tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục ở mức cao, phản ánh sự chuyển dịch tích cực của cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ và công nghiệp. Đây là cơ sở khẳng định Khánh Hòa đang đi đúng hướng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực và cả nước.

Các đại biểu tham dự (Ảnh: Thanh Huy)
Các đại biểu tham dự hội thảo (Ảnh: Thanh Huy)

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là “chìa khóa then chốt”, là động lực chủ yếu để Khánh Hòa thực hiện thành công mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành khẳng định, tỉnh Khánh Hòa mới sau hợp nhất đang đứng trước tiềm năng, cơ hội và vận hội to lớn để bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển. Khánh Hòa hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, nằm ở vị trí trung tâm của các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ, có đường bờ biển dài và đẹp nhất Việt Nam với hơn 500km, gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó có quần đảo Trường Sa – chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo định hướng đó, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng, lợi thế về biển; là đô thị thông minh, bền vững, giàu bản sắc và kết nối quốc tế; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; cực tăng trưởng về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, tỉnh đang đứng trước “thời kỳ vàng” với những tiềm năng và cơ hội nổi trội chưa từng có. Tuy nhiên, nếu không kịp thời nắm bắt và có định hướng đúng đắn, cơ hội sẽ trôi qua. Vì vậy, Khánh Hòa cần tạo đột phá mạnh mẽ về tư duy phát triển, cơ chế, chính sách và năng lực tổ chức thực thi để biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng thực sự.