Nghệ sĩ Giang Còi là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều vai diễn. Được biết, Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Anh từng theo đuổi và tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, cùng thời với các nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên… Anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua các vai diễn hài kết hợp cùng 2 danh hài gạo cội Quang Tèo và Văn Hiệp.

Với lối diễn xuất dí dỏm, hài hước, nghệ sĩ Giang Còi xuất hiện ở đâu sẽ mang lại tiếng cười cho khán giả ở đấy. Ở thời kì đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi Giang Còi nổi ngang hàng với Hoài Linh, Chí Tài thời đó, thậm chí là Trường Giang, Trấn Thành bây giờ. Sau nhiều năm bươn chải trong nghề, nam nghệ sĩ đang sống trong khu nhà rộng 10.000m2, rời xa chốn đô thị xa hoa để nuôi dạy con cái.

Bẵng đi một thời gian, khán giả bàng hoàng khi hay tin nghệ sĩ Giang Còi mắc bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3 đã di căn. Giang Còi cho biết: “Các bác sĩ phát hiện tôi có dấu hiệu ung thư ở hạ họng, các hạch chèn ép dây thanh quản khiến tôi nói rất khó khăn. Một bác sĩ đã bảo tôi phải chuẩn bị tinh thần, có thể chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Lúc nghe tin, tôi choáng váng và sốc nặng lắm”.

Dù bệnh nặng nhưng Giang Còi vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, yêu đời. Anh còn cùng với con trai cả là đạo diễn Hiếu Vick quay video “cây nhà lá vườn” đăng lên kênh YouTube có tên Giang Còi Official hoặc “Vườn của Ba”. Trong các video, Giang Còi vui vẻ, chỉ người xem làm các ăn đơn giản, quay lại cuộc sống thường ngày của anh cùng các con tại vườn quê rộng lớn.

Trước đó, Giang Còi bị mất giọng do ảnh hưởng của bệnh, ở thời điểm hiện tại, anh đã nói được nhưng giọng trở nên khàn đặc khiến khán giả vô cùng thương cảm. Dưới các đoạn video rất nhiều người đã gửi lời động viên, mong nghệ sĩ Giang Còi mãi luôn vui tươi để chiến thắng được bệnh tật.

Cuộc sống hiện tại của Giang Còi chỉ quanh quẩn sống cùng các con, anh cũng thường xuyên đăng tải cuộc sống của mình lên trang cá nhân.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu