Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Khai thác đất sét không phép ở Yên Dũng-Bắc Giang: Huyện thừa nhận \'bất lực\'

Trước tình trạng khai thác đất trái phép tại thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, đại diện UBND huyện Yên Dũng thừa nhận chưa làm hết trách nhiệm và chưa đảm bảo được yêu cầu đề ra.

Báo Sức khỏe Cộng đồng đã có bài phản ánh về tình trạng một số hộ dân ở thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang lợi dụng việc cải tạo ao nuôi trồng thủy sản để khai thác đất trái phép mang bán cho các đối tượng và lò gạch trên địa bàn. Mặc dù tình trạng đã diễn ra từ lâu, tuy nhiên đến nay chính quyền huyện Yên Dũng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Phóng viên đã liên hệ với ông Bùi Quang Huy – Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng làm rõ về sự việc. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ, ông Huy đều báo bận họp và giao cho ông Lại Văn Hà – Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Dũng trả lời.
 
Vụ khai thác đất trái phép tại Yên Dũng (Bắc Giang): Huyện thừa nhận chưa làm hết trách nhiệm
Trụ sở UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Làm việc với PV, ông Lại Văn Hà cho biết: Sau khi nắm được thông tin phản ánh, phòng Tài Nguyên và Môi trường đã cho kiểm tra thực địa tại các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Năng, Lưu Xuân Chiến và bà Trần Thị Giang. Tại thời điểm kiểm tra ngày 4/12/2019, đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng việc múc đất và lập biên bản với hộ ông Nguyễn Văn Năng.

Mặc dù cơ quan chức năng đã yêu cầu dừng việc khai thác đất sét trái phép tại đây. Tuy nhiên, các hộ dân này vẫn ngang nhiên cho máy xúc, ô tô chở đất đi tiêu thụ, bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Ông Hà cũng cho biết thêm: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã yêu cầu xã Yên Lư thành lập các tổ trông coi, giám sát hàng ngày. Mặc dù đã nhiều lần bắt giữ và phạt hành chính, nhưng vẫn không thể ngặn chặn tình trạng múc đất mang đi. Bởi mức xử phạt chỉ từ 3 – 5 triệu đồng nên tính răn đe chưa cao. Vì vậy chưa thể chấm dứt tình trạng khai thác đất. “Mặc dù nhận rõ tính phức tạp của vấn đề và có những kế hoạch cụ thể nhưng huyện vẫn chưa làm hết trách nhiệm và chưa đảm bảo được yêu cầu đề ra.” – ông Hà phân trần.
 
Vụ khai thác đất trái phép tại Yên Dũng (Bắc Giang): Huyện thừa nhận chưa làm hết trách nhiệm
Tình trạng thất thoát tài nguyên khoáng sản diễn ra trong thời gian dài tại xã Yên Lư nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm.

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép làm thất thoát tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã Yên Lư. Trước đó, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng kiểm tra xử lý tình trạng khai thác đất sét trái phép trên địa bàn xã Yên Lư và kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Yên Lư trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Mặc dù luôn khẳng định chính quyền đã nhiều lần xử phạt nhưng khi phóng viên yêu cầu cung cấp các biên bản xử phạt đó thì ông Hà ngập ngừng: "Không thể cung cấp được văn bản mà chỉ có thể trả lời cho phóng viên kết quả điều tra."

Khi được hỏi phòng Tài nguyên và Môi trường có tham mưu cho UBND huyện Yên Dũng hay không? Ông Hà nói: “Chúng tôi tham mưu nhưng chỉ trao đổi trực tiếp bằng miệng chứ không có văn bản nào.”

Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
Nguyễn Liên

Xem thêm: Yên Dũng-Bắc Giang: Khai thác đất sét không phép tràn lan, chính quyền loay hoay xử lý