Sáng 13/11, TAND thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) mở phiên tòa sơ thẩm, đưa các đối tượng gồm: Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh", SN 1993, trú xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và các đối tượng Nguyễn Văn Quang (32 tuổi), Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi), Ngô Lương An (34 tuổi), Nguyễn Trọng Công (26 tuổi), Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) ra xét xử về về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".
Phiên tòa thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận, đặc biệt, lượng người có mặt trực tiếp tại TAND thị xã Từ Sơn để xem xét xử cũng rất đông. Trong đó là hàng trăm người thân, bạn bè của Khá và các bị cáo, ngoài ra còn có không ít các bạn trẻ mặc đồng phục học sinh đứng kín cổng tòa.
Tại tòa, Khá "Bảnh" và đồng bọn đều cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khá cũng không tranh luận, không có luật sư bào chữa mà chỉ nói do "tuổi trẻ nông nổi". Sau nửa ngày làm việc tích cực và công tâm, HĐXX – TAND thị xã Từ Sơn đã tuyên Ngô Bá Khá (tức Khá "Bảnh") tổng mức án cho 2 tội danh "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" là 10 năm 6 tháng tù và xử phạt 30 triệu đồng.

Phiên xét xử Ngô Bá Khá và đồng phạm diễn ra ngày 13/11 vừa qua thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Ảnh: Zing
Bản án xác định Khá và đồng phạm đã lợi dụng việc mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc để phạm tội. Từ ngày 10/1/2019 đến 1/4/2019, Khá tổ chức đánh bạc bằng hình thức chơi số lô, đề, chủ yếu giao dịch qua tin nhắn điện thoại và tài khoản mạng xã hội mang tên "Khá Bảnh".
Các đồng phạm giúp sức Khá là Nguyễn Hữu Hội (30 tuổi) bị phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc" và 5 năm về tội "Tổ chức đánh bạc", tổng cộng 8 năm 6 tháng tù. Nguyễn Văn Quang (32 tuổi) lĩnh 5 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc". Trịnh Hữu Quý (27 tuổi) 12 tháng tù, Ngô Lương An (34 tuổi) 20 tháng tù và Nguyễn Trọng Công (26 tuổi) 15 tháng tù cùng về tội "Đánh bạc".
Bản án nhận định, tiền giao dịch giữa Khá và Nguyễn Văn Quang trong 44 ngày là khoảng 5 tỷ đồng, số tiền Khá hưởng lợi là gần 300 triệu đồng, Quang nhận được khoảng 56 triệu. Ngoài ra, Khá cũng giao dịch cùng các bị cáo khác trong nhiều ngày và hưởng lợi bất chính.
Quá khứ bất hảo, vào tù ra tội
Theo Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, suốt nhiều năm qua cái tên Ngô Bá Khá nằm trong "danh sách đen" của địa phương vì thuộc thành phần bất hảo, quan hệ xã hội phức tạp, thường gây mất trật tự cùng đám bạn lêu lổng…
Được biết, Ngô Bá Khá là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em. Năm lớp 7, Khá bỏ học, bắt đầu cuộc sống bụi đời. Năm 17 tuổi, Khá bị đưa vào trại giáo dưỡng vì gây rối trật tự công cộng. Sau hai năm cải tạo trong trai giáo dưỡng, Khá trở về nhà làm tự do. 20 tuổi, Khá kết hôn với cô gái cùng xã. Tuy nhiên, chung sống được 4 năm, Khá ly dị vợ và tiếp tục cuộc sống phiêu bạt.
Cuối năm 2014, Khá từng 1 lần bị nhà chức trách địa phương xử phạt 2,5 triệu đồng vì có hành vi Xâm hại sức khỏe người khác. Giữa năm 2016, Khá bị TAND thị xã Từ Sơn xử phạt 5 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, Khá tiếp tục quậy phá khi cùng bạn bè ngang nhiên đỗ xe, dàn hàng chụp ảnh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Với hành vi này, Khá bị phạt 5,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe trong 2 tháng. Đến đầu tháng 4/2019, Khá cùng 5 đồng phạm bị Công an thị xã Từ Sơn bắt, khởi tố về hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Lúc bị bắt, Khá khai có sử dụng ma tuý.

Ngô Bá Khá tại tòa án. Ảnh: Vnexpress
Tại phiên tòa ngày 13/11, Khá khai rằng làm nghề thợ mộc chứ không phải là sống lêu lổng, thất nghiệp như thông tin của nhà chức trách. Thậm chí ngoài giờ đi làm công, thỉnh thoảng Khá còn nhận việc về nhà làm thêm để tăng thu nhập. Trong quá trình đi làm, đi ăn chơi cùng bạn bè, Khá thường quay những video vui vẻ đăng lên mạng xã hội. Khi thấy được nhiều người xem, Khá bắt đầu lập một kênh Youtube riêng tên "Khá Bảnh" để đăng tải video từ năm 2017. Lượt xem và theo dõi kênh Youtube này tăng trưởng với tốc độ chóng mặt chỉ sau vài tháng, trở thành một "hiện tượng mạng xã hội". Khá được trả tiền cho mỗi video clip đăng tải. Thậm chí, Khá còn tổ chức hẳn một ekip để sản xuất video với những nội dung tục tĩu, giang hồ. Khi tài khoản Youtube đạt gần 2 triệu lượt người theo dõi, có tháng "Khá Bảnh" thu được gần 20.000 USD (tương đương 400 triệu đồng).
Khi chủ tọa hỏi "Tại sao có thu nhập tốt vậy vẫn tổ chức ghi số đề?", Khá khai vì muốn tăng thu nhập và chỉ "mới biết đánh số lô, số đề" hơn một tháng trước khi bị bắt, biết là sai song vẫn làm vì tuổi trẻ nông nổi không suy nghĩ được nhiều.
Theo cáo trạng, hàng ngày người chơi lô đề và các "chân rết" của đường dây sẽ liên hệ qua điện thoại di động hoặc tài khoản mạng xã hội của Khá "Bảnh" để giao dịch số lô, đề. Mọi kết quả trúng thưởng dựa trên kết quả xổ số miền Bắc trong ngày. Khá "Bảnh" quy định các giao dịch trong ngày kết thúc trước 18h15 (giờ mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc).
Ngoài cáo buộc "Tổ chức đánh bạc", cơ quan tố tụng còn quy buộc Khá và đồng bọn tội danh "Đánh bạc" bằng hình thức nêu trên. Trong hơn 40 ngày, Khá và đồng bọn đã giao dịch gần 5 tỷ đồng từ việc ghi lô, đề. Khá hưởng lợi gần 300 triệu.
Chủ tọa phiên tòa đánh giá Khá có nhân thân xấu; nhiều tiền án, tiền sự; phạm tội trong nhiều ngày, hưởng lợi số tiền bất chính gần 300 triệu đồng. Bị cáo chỉ có tình tiết giảm nhẹ duy nhất là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngô Bá Khá nhận mức án 6 năm 6 tháng tù với tội danh "Tổ chức đánh bạc" và 4 năm tù với tội danh "Đánh bạc", tổng là 10 năm 6 tháng tù.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/18/Ban-an-10-nam-6-thang-tu-cua-Kha-Banh-Cung-toi-nhung-bi-phat-gap-3-lan-Phan-Sao-Nam-tai-sao6_18112019130305.mp4[/presscloud]
Ngô Bá Khá trong giây phút nghe tòa tuyên án
Quy định mức phạt dựa trên nhiều yếu tố
Với mức án mà HĐXX tuyên với Ngô Bá Khá, dư luận xuất hiện 2 luồng ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người ủng hộ thì cũng có không ít ý kiến cho rằng bản án này là quá nặng...
Bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải (Văn phòng luật sư Vạn Xuân Hà Nội) nói với báo Gia đình và Xã hội, quy chiếu vào quy định của pháp luật hiện hành, mức án 10 năm 6 tháng tù dành cho Khá không những không hề "quá nặng" mà còn thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Theo ông Hải, riêng về hành vi "Tổ chức đánh bạc", Điều 322 Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc quy định:
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;
Theo khoản 2 Điều 322 BLHS năm 2015 trên thì mức án cao nhất mà Ngô Bá Khá có thể phải đối diện là 10 năm tù giam vì nguồn lời bất chính mà Khá nhận được từ hành vi "Tổ chức đánh bạc" này lên tới gần 300 triệu đồng. VKS đề nghị mức án dành cho Khá về tội danh này là 6 năm 6 tháng tù đến 7 năm tù. Sau đó, HĐXX quyết định tuyên 6 năm 6 tháng tù.
Về tội danh thứ 2 là "Đánh bạc", Ngô Bá Khá bị truy tố theo khoản 2, Điều 321 BLHS 2015, kịch khung tội này là 7 năm tù. Đánh giá những tài liệu thu thập được và lời khai của các bị cáo tại tòa, VKS đề nghị tòa tuyên Khá 3 năm 6 tháng tù - 4 năm tù. Sau đó HĐXX tuyên 4 năm tù.
Tổng mức án 10 năm 6 tháng tù của Ngô Bá Khá được đánh giá là đúng người đúng tội, hợp lý và thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.
Có người thắc mắc vì sao cùng một tội danh "Tổ chức đánh bạc", Phan Sào Nam là trùm đường dây hàng nghìn tỷ đồng lại chỉ phải nhận mức án 2 năm tù, trong khi Khá "Bảnh" điều hành đường dây tổng giá trị khoảng gần 5 tỷ đồng thì phải nhận mức án là 6,6 năm; gấp 3 lần của Phan Sào Nam. Lý giải về khía cạnh này, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải cho biết thêm đó là do nguyên tắc lượng hình được quy định trong BLHS Việt Nam.

Nhiều người cho rằng bản án dánh cho Ngô Bá Khá là quá nặng và đem so với bản án của Phan Sào Nam. Ảnh: Zing
Thực tế, nhiều người cùng thực hiện một tội phạm, nhưng hình phạt khác nhau, người này nhẹ hơn người kia là chuyện bình thường. Có người được quyết định mức án dưới cả khung hình phạt, hay có người được hưởng án treo, có người lại phải chịu án giam, thậm chí là án cao…
Để quyết định mức hình phạt đối với một người phạm tội, HĐXX phải cân nhắc rất nhiều các yếu tố. Trong đó bao gồm: Tính chất, mức độ của tội phạm gây ra đối với xã hội; nhân thân của bị cáo; động cơ, mục đích thực hiện tội phạm; việc khắc phục hậu quả do tội phạm gây ra; thái độ ăn năn, hối cải; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự…
Cả Khá "Bảnh" và Phan Sào Nam cùng bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2, Điều 322 BLHS 2015 có khung hình phạt từ 5-10 năm tù. Tuy nhiên, Phan Sào Nam có rất nhiều yếu tố giảm nhẹ như: Giao nộp lại gần như toàn bộ số tiền hưởng lợi, có nhân thân tốt, có nhiều thành tích trong công tác. Trong khi đó Khá "bảnh" lại có lai lịch bất hảo, ý thức chấp hành pháp luật kém, chỉ có duy nhất một tình tiết giảm nhẹ!
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu