Cụ thể, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ quy trình thanh tra, khiếu nại, tố cáo và báo lên Công an TP Hà Nội xem xét xử lý đối với ông N.V.T. - Đội trưởng Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
Theo đó, Công an huyện Mỹ Đức đã đề nghị mức kỷ luật rất nặng là giáng cấp và điều chuyển công tác đối với nam cán bộ này. Hiện hồ sơ đã được chuyển lên Công an TP Hà Nội.
Như đã đưa tin, trước đó chị T.Y. (SN 1982, trú tại Quảng Ninh) có đơn tố cáo gửi Công an huyện Mỹ Đức về việc, ông T. có quan hệ tình cảm và làm cho chị mang thai.
Theo đơn tố cáo, tháng 5/2019, ông T. và chị Y. có quen biết nhau. Sau đó, bà Y ly hôn chồng. Còn ôn T. đã có gia đình song không hạnh phúc và nói sẽ ly hôn để hai người có thể "danh chính ngôn thuận" về bên nhau.

Kết luận giải quyết tố cáo
Khoảng 1 năm sau, bà Y. phát hiện có bầu nhưng ông T. phủ nhận nên đã gửi đơn tố cáo lên Công an. Khi cơ quan yêu cầu giải trình, ông T. cho rằng, bản thân không làm bà Y. có bầu. Cái thai là do bà Y. quan hệ với người khác mà có. Bà Y. tố cáo nhằm hạ uy tín ông T..
Tuy nhiên, cơ quan Công an huyện Mỹ Đức vẫn tiếp tục xác minh đơn tố cáo. Gần đây, đơn vị nhận được kết quả xét nghiệm của Viện Pháp y Quốc gia cho thấy, thai nhi trong bụng bà Y. cùng huyết thống với ông Nguyễn Văn T..
Từ cơ sở đó, Công an huyện Mỹ Đức kết luận, ông T. có quan hệ tình cảm với bà Y. dẫn đến có bầu là đúng sự thật. Cơ quan điều tra Công an huyện Mỹ Đức đã yêu cầu ông T. nghiệm khắc kiểm điểm, khắc phục hậu quả, có trách nhiệm với thai nhi trong bụng bà T. đúng quy định pháp luật.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu