Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

IMF: Việt Nam vươn mình trở thành top 4 nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á vượt cả Singapore, Malaysia

Mới đây Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố bản cập nhật mới về Báo cáo triển vọng nền kinh tế thế giới 2020. Kết quả cho thấy GDP Việt Nam ước tính đạt 340,6 tỷ USD, tăng 1.6% trong năm 2020.

Theo IMF công bố, Việt Nam tiếp tục là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á được dự báo là sẽ tăng trưởng dương trong năm nay ở mức 1.6% và đến năm 2021 có thể đạt tới 6.7%.
 
IMF cũng dự báo, trong năm 2020 nền kinh tế của Việt Nam sẽ vượt qua cả Singapore và Malaysia để vươn lên trở thành top 4 nền kinh tế mạnh nhất tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể GDP Việt Nam năm 2020 ước tính sẽ đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore với 337,5 tỷ USD; Malaysia với 336,3 tỷ USD. Trong khi đó, GDP Thái Lan trong năm nay sẽ đạt 509,2 tỷ USD; Philippines 367,4 tỷ USD; Indonesia 1.088,8 tỷ USD.
 
imf-viet-nam-vuon-minh-thanh-top-4-nen-kinh-te-manh-cua-dna
Việt Nam nằm trong top 4 nền kinh tế mạnh nhất Đông Nam Á - Nguồn IMF
 
Đối với GDP đầu người, IMF đưa ra lời dự báo đó là GDP đầu người Việt Nam sẽ đạt 3.497 USD/người vào năm 2020, đứng thứ 6 trong ASEAN, vượt qua Philippines (3.372 USD/người), Lào (2.567 USD/người), Cambodia (1.572 USD/người) và Myanmar (1.332 USD/người).
 
Các dự báo tăng trưởng trung bình tại các quốc gia thành viên ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Philipinnes, Thái Lan và Việt Nam) nhìn chung sẽ giảm 3.4%, các quốc gia mới nổi và đang phát triển trong khu vực châu Á sẽ giảm 1.7%.
 
Trong một bài xã luận mới trên tờ New York Times, chiến lược gia trưởng của Morgan Stanley - Ruchir Sharma - nhận định Việt Nam có thể trở thành "kỳ tích châu Á" tiếp theo.
 
imf-viet-nam-vuon-minh-thanh-top-4-nen-kinh-te-manh-cua-dna
Việt Nam có thể trở thành "kỳ tích châu Á" tiếp theo
 
Theo bà Gita Gopinath, nhà kinh tế trưởng Gita Gopinath của IMF cũng đưa ra nhận định dự báo mức suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2020 lần này không quá nghiêm trọng như hồi tháng 6. Tuy nhiên các nền kinh tế vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi sau đại dịch COVID-19.
 
 
Theo Phương Hoa/SKCĐ