Cả hệ thống chính trị và người dân ở tỉnh Bắc Giang nói chung và người dân huyện Việt Yên nói riêng đang tích cực phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, phấn đấu không để dịch xảy ra.

Đồng chí Dương Văn Thái kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Việt Yên.
Để chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND huyện Việt yên đã ban hành Văn bản số 297/UBND-YT ngày 06/02/2020 về việc chủ động tổng vệ sinh môi trường, phun hóa chất tẩy sát trùng phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut nCoV trên địa bàn huyện.
Đến thời điểm này, Bắc Giang chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào, tuy nhiên là địa bàn cửa ngõ tiếp giáp với các tỉnh biên giới nên Bắc Giang có nguy cơ cao về khả năng lây lan của dịch bệnh. Do vậy, việc chủ động phòng, chống dịch bệnh do virus Corona gây ra được xác định là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị tỉnh Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái và các thành viên đoàn kiểm tra của BCĐ phòng, chống dịch bệnh tỉnh nắm tình hình thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Việt Yên.
Theo đó, công tác vệ sinh môi trường, phun hoá chất khử trùng môi trường tại: Trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc HU-UBND huyện, cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Thuế, Kho bạc; UBND xã, thị trấn: các cơ sở Y tế; các trường học MN, TH, THCS, THPT; các chợ, nơi tập trung đông người nhất là tại các xã có khu cụm công nghiệp được triển khai đồng loạt.
Công tác nắm bắt tình hình các đối tượng, người đi từ vùng có dịch trở về địa phương; xử lý dịch bệnh trên địa bàn UBND huyện tiếp tục Công an huyện, UBND xã, thị trấn tiến hành điều tra nắm bắt tình hình các đối tượng người Trung Quốc trên địa bàn, người Việt Yên xuất cảnh sang Trung Quốc trở về địa phương để theo dõi, quản lý, cách ly.

Đại diện lãnh đạo một số DN sử dụng nhiều lao động Trung Quốc trao đổi một số thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh tại buổi kiểm tra ở Ban Quản lý các KCN tỉnh.
Theo báo cáo của Công an huyện (hết ngày 06/02/2020), trên địa bàn (ngoài KCN) có 572 người nước ngoài và Trung Quốc đang lưu trú tại các doanh nghiệp, nhà dân. Số người Việt Nam lao động tại nước ngoài trở về địa phương có tổng số 84 người. Đã đưa vào danh sách quản lý, theo dõi, cách ly. Đồng thời, yêu cầu UBND xã, thị trấn lập sổ theo dõi sức khỏe ghi chép các trường hợp từ khi phát sinh đến khi công bố hết dịch; yêu cầu các cơ sở lưu trú, hộ gia đình có người lưu trú thuộc diện theo dõi, cách ly lập phiếu khai báo thông tin dịch tễ.
Đỗ Tuấn







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu