Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hữu Lũng-Lạng Sơn: Dân kêu trời vì xe tải cày xới cuốn bùn đất, bụi bặm

Các tuyến tỉnh lộ quốc lộ qua huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) dù có chốt CSGT túc trực nhưng nhiều xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên “tung hoành”.

Những ngày cuối tháng 11/2019, báo Sức khỏe Cộng đồng nhận được phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải chở vật liệu xây dựng tại tỉnh Lạng Sơn đang ngày đêm hoành hành, đe dọa tuyến Quốc lộ 1 (QL1), gây nguy cơ mất an toàn giao thông.
 
Hữu Lũng-Lạng Sơn: Quốc lộ 1 “oằn mình” gánh xe tải
Xe tải chở khoáng sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

PV báo Sức khỏe Cộng đồng đã trực tiếp ghi nhận tại tuyến đường QL1, đoạn qua địa phận huyện Hữu Lũng, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn. Theo quan sát, xe tải trọng lớn có dấu hiệu quá tải và cơi nới thành thùng di chuyển rất nhiều. Bất kể trời nắng hay mưa, ngày hay đêm, từng đoàn xe tải trọng lớn như thế này vẫn hoạt động nhộn nhịp trên tuyến QL1.

Lạng Sơn: Quốc lộ 1 “oằn mình” gánh xe tải
Ngang nhiên hoạt động bất kể ngày hay đêm.
 
Bà Ngô Thị Sim (thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, Huyện Hữu Lũng) cho biết: “Trên tuyến QL 1A tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy quá tốc độ làm rơi vãi sỏi đá, dăm gỗ rất nguy hiểm. Người dân chúng tôi hằng ngày phải đi lại trên con đường này nhiều lúc sợ rùng mình. Không những vậy, bụi mịn rơi đầy đường gây ô nhiễm trầm trọng, nắng bụi, mưa lầy, nhưng không thấy lực lượng CSGT chấn chỉnh, xử lý”.
 
Hữu Lũng-Lạng Sơn: Quốc lộ 1 “oằn mình” gánh xe tải
Gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.
 
Bà Vi Thị Vũ (thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân, Hữu Lũng) cho biết: "Không chỉ đường QL1, các tuyến đường thôn xóm, đường tỉnh lộ cũng “oằn mình” gánh xe quá tải. Các xe chở đất từ các mỏ chạy ra QL1, đất đá rơi vãi khắp nơi, các tuyến đường lồi lõm những “vết lằn” do bánh xe để lại có chỗ đến nửa ống chân gây mấy ATGT nghiêm trọng cho người dân chúng tôi sống quanh khu vực này”.
 
Hữu Lũng-Lạng Sơn: Quốc lộ 1 “oằn mình” gánh xe tải
Nhưng vẫn chưa được xử lý quyết liệt.

Ông Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện tại sở có 3 cán bộ quản lý bên tài nguyên khoáng sản. Việc xuống địa bàn bắt các xe là không thể. Khi đoàn của sở xuống địa bàn, các xe đã dừng hoạt động nên khó khăn trong việc xử lý vi phạm môi trường”.
 

 
Lạng Sơn: Quốc lộ 1 “oằn mình” gánh xe tải
Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Báo Sức khỏe Cộng đồng sẽ tiếp tục thông tin...
 
Đỗ Tuấn