Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hụt hẫng khi nước sông Tô Lịch chuyển từ màu xanh sang đen ngòm, cá chết hôi thối vì lí do muôn thuở

Chiều 13/7, nước sông Tô Lịch đã 'hiện nguyên hình' đen trở lại. Khu vực sông gần điểm xử lý môi trường ứng dụng công nghệ Nano có nhiều cá chết trắng dạt vào hai bên bờ, bốc mùi hôi thối.

Ngày 9,10/7 vừa qua, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã cho mở hai cửa xả hơn 1 triệu m3 nước hồ Tây tại khu vực phố Trích Sài (quận Tây Hồ) chảy về sông Tô Lịch. Đây là công tác phục vụ thoát nước mùa mưa trên hệ thống ao hồ của thành phố.
 
Điều đáng nói là, thời điểm xả nước này gần với thời điểm sắp hết hạn thí điểm công nghệ NanoBioreactor trên sông (16/5 - 16/7). Nhiều người lo ngại, việc xả nước hồ Tây vào sẽ làm sai lệch kết quả phân tích mẫu nước sông, từ đó sẽ không đánh giá khách quan hiệu quả của công nghệ Nhật Bản.
 
 
Được biết, công nghệ Nano - Bioreactor của Nhật Bản áp dụng theo ý tưởng phát minh mới là đưa hệ thống xử lý kết hợp giữa công nghệ sinh học và công nghệ Nano - Bioreactor có tốc độ xử lý gấp 6 lần tốc độ âm thanh, tạo nên Nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ Nano - Bioreactor, vật liệu thiên nhiên vào trong lòng sông. Công nghệ này xử lý triệt để từ nguồn ô nhiễm nước thải chảy vào và xử lý được tận gốc nguyên nhân gây ra mùi hôi và ô nhiễm là phân hủy hoàn toàn lớp bùn đáy tích tụ mà không cần phải dùng các biện pháp nạo vét cơ học.
 
Nước thải ra sông Tô Lịch là nguyên nhân chính khiến dòng sông này trở nên hôi thối, đen đục. 
Dòng sông có màu đen kịt và hôi thối ngay sau khi hồ Tây ngưng xả nước. 
 
“Hiện tại, mùi hôi thối của nước sông cộng với mùi do cá chết phân huỷ khiến không khí ngày càng khó chịu. Từ chiều tối ngày 12/7, cá đã bắt đầu có hiện tượng chết lác đác, đến ngày 13/7, do nắng nóng, oi bức lên cá càng chết nhiều hơn và nổi khắp mặt sông. Cho đến buổi sáng hôm nay cá bắt đầu phân huỷ bốc mùi hôi thối nồng nặc”, một người dân sinh sống trên phố Quan Hoa (Cầu Giấy) cho hay.
 
Cá chết và rác thải ngập sông.
 
Tiến sĩ Takeba Akira, cố vấn tổ chức Xúc tiến thương mại - môi trường Nhật Bản cho hay, hiện sông Tô Lịch nhận nguồn nước chủ yếu từ nước mưa và nước thải, tốc độ dòng chảy thấp, 280 chiếc cống ngày đêm chảy vào nên không còn gọi là con sông nữa.
 
Nước thải ra sông Tô Lịch nguyên nhân chính khiến dòng sông này trở nên hôi thối, đen đục. 
 
Nếu Hà Nội có ý định xả nước thường xuyên vào sông thì nên thực hiện sau khi sông Tô Lịch đã hết ô nhiễm, chất lượng nước được cả thiện, hết mùi, bùn đã phân hủy. Lúc đó nguồn nước cấp vào sẽ không phải là thau rửa, làm sạch con sông mà có ý nghĩa tạo dòng chảy, nâng mực nước lên thì mới đúng nghĩa hồi sinh dòng sông.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/07/10/Người dân Hà Nội thích thú câu cá tại sông Tô Lịch đang hồi sinh_10072019141625.mp4[/presscloud]
Người dân Hà Nội thích thú đi câu cá tại sông Tô Lịch

Xem thêm: Nước xanh, sạch mùi khiến người dân thích thú mang cần ra câu cá tại sông Tô Lịch

Hồng Nhung (t/h)