Chương trình vinh dự có sự tham dự của GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế; Bà Jennifer Horton - Phó Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam; cùng lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương và đông đảo chuyên gia, nhân viên y tế từ các bệnh viện Sản - Nhi trên cả nước.
GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Lễ mít-tinh (Ảnh: BVNTW)
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhấn mạnh rằng an toàn người bệnh không chỉ là một mục tiêu, mà là một nguyên tắc nền tảng. “An toàn người bệnh là hằng số đạo đức của y học, nguyên tắc ‘trước hết là không gây hại’ luôn là la bàn chỉ hướng trong mọi hoạt động chăm sóc sức khỏe,” Thứ trưởng khẳng định.
Trước thực trạng các sự cố y khoa vẫn còn là một thách thức trên toàn cầu, gây ra những tổn hại về sức khỏe và gánh nặng kinh tế, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho rằng đầu tư cho an toàn người bệnh là một quyết định cấp bách và thông minh. Đặc biệt, với chủ đề năm nay, trách nhiệm của hệ thống y tế, gia đình và xã hội đối với trẻ em càng được đề cao.
Các đại biểu tham dự Lễ mít-tinh (Ảnh: BVNTW)
Trên tinh thần đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đưa ra 6 định hướng ưu tiên cho lĩnh vực Sản - Nhi trong thời gian tới:
- Xây dựng các chuẩn mực an toàn lấy trẻ em làm trung tâm.
- Đẩy mạnh đào tạo liên tục để nhân viên y tế làm chủ các kỹ năng an toàn.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ số để giám sát và hạn chế rủi ro.
- Thực hiện giám sát minh bạch, xây dựng văn hóa học hỏi từ sai sót.
- Xem gia đình và nhà trường là những đối tác tin cậy trong chuỗi chăm sóc.
- Đảm bảo an toàn cho chính các y bác sĩ Nhi khoa để mang lại sự an tâm cho người bệnh và gia đình.
Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, củng cố hệ thống báo cáo sự cố, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hợp tác quốc tế để các mục tiêu an toàn người bệnh được thực thi hiệu quả.
Bà Jennifer Horton – Phó Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam phát biểu tại Lễ mít-tinh (Ảnh: BVNTW)
Từ góc độ quốc tế, bà Jennifer Horton, Phó Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, đánh giá cao những tiến bộ của Việt Nam trong việc xây dựng nền tảng an toàn người bệnh. Bà nhấn mạnh: “Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm dễ tổn thương nhất, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể để lại hậu quả lâu dài.”
WHO đã đưa ra 5 ưu tiên chiến lược khuyến nghị cho hệ thống y tế Việt Nam, bao gồm: thiết lập chương trình quốc gia về an toàn người bệnh; triển khai hiệu quả các hướng dẫn của Bộ Y tế; nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn; tăng cường đào tạo cho nhân viên y tế; và chuẩn hóa hệ thống báo cáo sự cố y khoa.
Về phía đơn vị đăng cai, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, đã báo cáo về những hành động thiết thực, hiệu quả mà bệnh viện đã triển khai. Ông cho biết, bệnh viện luôn gắn liền mọi hoạt động chuyên môn với mục tiêu đảm bảo an toàn tối đa cho bệnh nhi. Thông qua các giải pháp đồng bộ như chuẩn hóa quy trình, ứng dụng công nghệ, các sự cố đã giảm rõ rệt, sự tuân thủ của nhân viên y tế tăng cao, qua đó củng cố vững chắc niềm tin của người bệnh và gia đình.
PGS.TS Trần Minh Điển – Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương khẳng định vai trò của an toàn người bệnh trong mọi hoạt động chuyên môn của Bệnh viện (Ảnh: BVNTW)
PGS.TS Trần Minh Điển cam kết bệnh viện sẽ không ngừng cải tiến chất lượng, nâng cao văn hóa an toàn, để mỗi trẻ em khi đến đây đều được chăm sóc trong một môi trường an toàn - hiệu quả - thân thiện.
Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới 2025 đã khép lại, nhưng tinh thần và thông điệp của nó sẽ tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy toàn ngành y tế hành động quyết liệt hơn nữa vì sức khỏe và tương lai bền vững của mọi trẻ em Việt Nam.
Bùi Bình







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu