Nhiều nghiên cứu trước đây từng khẳng định, mỗi bệnh đều sẽ có một mùi riêng biệt. Do đó, với khứu giác nhạy bén nên những chú chó có thể dễ dàng phát hiện ra một vài bệnh tiêu biểu, trong đó có bệnh sốt rét.
Thực tế, chó có thể nhận biết được sự thay đổi nhiệt độ cơ thể, có khả năng phát hiện được con người có bị sốt hay không. Chia sẻ về vấn đề này, bà Claire Guest, giám đốc điều hành của tổ chức Medical Detection Dogs (MDD) cho biết: "Xét về nguyên tắc, chắc chắn những chú chó có thể phát hiện được mùi của COVID-19".

Chính vì lý do này, MDD đã phối hợp với trường Y học Nhiệt đới, Vệ sinh London (LSHTM) và Đại học Durham (Anh) để xác nhận liệu chó có thể chẩn đoán được người nhiễm COVID-19 hay không. Bởi vậy, MDD đang có kế hoạch huấn luyện chó trong 6 tuần để cung cấp phương pháp chẩn đoán nhanh chóng mà không cần xâm lấn.
Giám đốc Claire Guest bổ sung: "Chúng tôi sẽ lấy mùi của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 từ bệnh nhân, đưa cho những chú chó ngửi để huấn luyện chúng sàng lọc bệnh nhân. Mục đích để chó có thể rà soát bất cứ ai, bao gồm cả những người không bộc lộ triệu chứng. Nếu thành công, nó sẽ giúp đảm bảo nguồn cung hạn chế về những bộ xét nghiệm COVID-19 ở Anh”.
Trước đây, MDD cũng từng huấn luyện chó để phát hiện bệnh nhân mắc ung thư, Parkinson và bệnh do vi khuẩn thông qua việc đánh hơi mẫu bệnh phẩm. Bên cạnh đó, chúng còn có thể nhận biết những thay đổi cực nhỏ ở nhiệt độ da, giúp xác định người bị sốt.

Sau khi huấn luyện xong, những chú chó sẽ được dẫn đến các sân bay để phát hiện nhanh người nhiễm COVID-19, giúp ngăn ngừa dịch bệnh từ sớm, hạn chế việc chúng có thể bùng phát trở lại.
Theo một vài nghiên cứu từ Học viện Y khoa Pháp, những người nuôi thú cưng cần phải rửa tay thật sạch sau khi tiếp xúc với vật nuôi vì nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ động vật vẫn chưa được loại bỏ.
Việt Nam điều trị khỏi thêm 13 ca mắc COVID-19. Nguồn: VTV24.
Thùy Nguyễn (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu