Ngày 18.5, theo thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, đến ngày 20.6, bốn địa phương trong tỉnh phải hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ của dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú.
Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có chiều dài hơn 60km, đi qua địa bàn 4 huyện gồm Thống Nhất, Xuân Lộc, Định Quán và Tân Phú.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với Quốc lộ 1, kết nối với đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; điểm cuối tại Km60+243,83 (cuối phạm vi nút giao với Quốc lộ 20), kết nối với dự án Đường cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Tân Phú.
Trong giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư dự án gần 8.500 tỉ đồng được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17m. Các đoạn nền đất yếu, cầu và đoạn dừng khẩn cấp sẽ được thi công theo quy mô hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường gần 25m.
Theo báo cáo của các địa phương, tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án là hơn 1.500 hộ. Trong đó, số hộ dân cần bố trí tái định cư là khoảng 279 trường hợp gồm: 20 trường hợp trên địa bàn huyện Thống Nhất, 7-8 trường hợp trên địa bàn huyện Xuân Lộc, 120 trường hợp trên địa bàn huyện Định Quán và 131 trường hợp trên địa bàn huyện Tân Phú.
Để bố trí tái định cư cho người dân, các địa phương cũng đã rà soát số lượng lô đất tái định cư tại các khu tái định cư đã được đầu tư xây dựng cũng như đang triển khai các thủ tục để đầu tư xây dựng các khu tái định cư mới.
Về phía đơn vị chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng) cho biết, năm 2025, Dự án Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được bố trí nguồn vốn 814 tỉ đồng phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, số vốn này đã được chuyển về tài khoản của trung tâm phát triển quỹ đất các huyện để thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm, đền bù.
Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với tổng diện tích đất chiếm dụng khoảng 378 ha.
Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú được đầu tư xây dựng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm tải và đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20. Hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ các tuyến đường bộ cao tốc có năng lực lớn, an toàn giao thông và tốc độ cao trên hành lang vận tải TPHCM - Dầu Giây - Liên Khương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai nói riêng, vùng Đông Nam Bộ nói chung.
Đồng thời, tạo động lực liên kết, thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng Đông Nam Bộ với đồng bằng sông Cửu Long, khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu